MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Người lao động Công ty Than Quang Hanh và ca. Ảnh: CĐ TKV

Người lao động nói không với làm sai quy trình và biện pháp thi công

Minh Hạnh LDO | 28/05/2024 17:21

Nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt đến toàn đoàn viên, người lao động về tầm quan trọng của công tác an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ), vào đầu ca sản xuất, Công ty Than Quang Hanh - TKV tổ chức huấn luyện cho công nhân sản xuất trong hầm lò.

Ngày 28.5, Chủ tịch Công đoàn Công ty Than Quang Hanh - TKV cho biết, nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt đến toàn đoàn viên, người lao động về tầm quan trọng của ATVSLĐ, vừa qua vào đầu ca sản xuất, công ty đã tổ chức huấn luyện toàn bộ công nhân sản xuất hầm lò đi làm ca 1.

Theo đó, ông Nguyễn Thanh Tùng - Giám đốc Công ty - đã trực tiếp tuyên truyền, quán triệt đến toàn thể cán bộ, công nhân trong toàn công ty về tầm quan trọng của ATVSLĐ trong sản xuất hầm lò và các biện pháp đảm bảo ATVSLĐ của công ty với mục tiêu sản xuất an toàn, hiệu quả.

Cũng tại buổi tuyên truyền, công ty đã thông tin và chỉ rõ nguyên nhân về tình hình tai nạn lao động và sự cố trong tập đoàn và công ty trong năm 2023. Hiện việc khai thác hầm lò ngày càng xuống sâu, tiềm ẩn các yếu tố rủi ro có thể gây tai nạn lao động, sự cố. Do đó, để ngăn chặn, hạn chế đến mức thấp nhất là trách nhiệm của lãnh đạo công ty và người lao động.

Đại diện Công ty Than Quang Hanh cho biết, đây là thời điểm công ty đang gặp khó khăn nhất về sản xuất, với kế hoạch sản xuất 1,350 triệu tấn than năm 2024 (dự kiến 6 tháng đầu năm chỉ đạt 41% kế hoạch năm). Do đó, đoàn viên, người lao động phải thay đổi tư duy, nhận thức với quan điểm “Nói không với khó khăn”, từ đó có sự đoàn kết, chung sức, đồng lòng, quyết tâm hoàn thành kế hoạch, nhiệm vụ, đặc biệt là công tác đảm bảo an toàn trong sản xuất.

Để đảm bảo người lao động trở về nhà an toàn sau mỗi ca sản xuất, Công ty Than Quang Hanh đã yêu cầu tất cả cán bộ, công nhân, người lao động phải thực hiện nghiêm kỹ thuật cơ bản, quy trình sản xuất, nói không với làm sai, làm ẩu, thực hiện nghiêm các biện pháp thi công.

Đồng thời, kêu gọi người lao động phát huy truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm”, đoàn kết, chung sức cùng công ty nỗ lực phấn đấu, đảm bảo an toàn trong sản xuất, hoàn thành kế hoạch, nhiệm vụ, sản xuất, đảm bảo việc làm, thu nhập và đời sống của người lao động.

“Mỗi công nhân thực hiện tốt và chấp hành nghiêm công tác ATVSLĐ, sản xuất an toàn, chất lượng, hiệu quả nâng cao năng suất lao động thì người đầu tiên được hưởng lợi chính là người lao động” - ông Nguyễn Thanh Tùng nhấn mạnh.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn