MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc đã chủ trì gặp mặt tri ân các cán bộ tư pháp là thương binh và thân nhân các gia đình liệt sĩ.

CĐ Bộ Tư pháp tri ân thương binh và thân nhân gia đình liệt sĩ

Minh Hương LDO | 20/07/2022 18:51

Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ (27.7.1947-27.7.2022), Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc chủ trì cùng Đảng ủy, Công đoàn Bộ gặp mặt tri ân các cán bộ tư pháp là thương binh và thân nhân các gia đình liệt sĩ.

Ông Nguyễn Khánh Ngọc biết - trong những năm qua, Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy Bộ, Công đoàn Bộ Tư pháp, các tổ chức chính trị - xã hội, lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ luôn quan tâm chỉ đạo thực hiện các hoạt động đền ơn đáp nghĩa bằng những việc làm thiết thực như: Chăm lo đời sống của cán bộ tư pháp là thương binh và là thân nhân các gia đình liệt sĩ;

Tổ chức về nguồn và dâng hương tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ, thăm hỏi, tri ân tặng quà tại các Trung tâm điều dưỡng thương bệnh binh các tỉnh, đóng góp vào Quỹ Đền ơn, đáp nghĩa Trung ương…

"Tôi mong các đồng chí sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, bộ đội Cụ Hồ, gương mẫu đi đầu trong công việc và trong cuộc sống, góp phần vào sự phát triển của Bộ, ngành Tư pháp" - Thứ trưởng Bộ Tư pháp cho hay.

Gặp mặt để tri ân là hoạt động ý nghĩa, xuất phát từ đạo lý uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây, và cũng là hoạt động thường niên của Bộ Tư pháp nhằm tưởng nhớ và tri ân những liệt sĩ đã hy sinh, những thương binh đã để lại một phần xương máu trên các chiến trường cho nền độc lập, thống nhất dân tộc.

Hoạt động này của Bộ Tư pháp không chỉ là sự tri ân đối với thế hệ trước, mà còn là hoạt động ôn lại truyền thống; giáo dục chính trị, tư tưởng cho thế hệ trẻ để thêm vững vàng bản lĩnh, lý tưởng cách mạng, tiếp tục cuộc cách mạng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn