MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Công đoàn Viên chức Việt Nam ký phối hợp công tác với Bộ Nội vụ

Đỗ Phương LDO | 30/12/2020 18:18
Chiều ngày 30.12, Công đoàn Viên chức Việt Nam đã tổ chức hội nghị tổng kết chương trình phối hợp công tác với Bộ Nội vụ giai đoạn 2015-2020.

Dự có ông Ngọ Duy Hiểu - Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; ông Nguyễn Trọng Thừa - Thứ trưởng Bộ Nội vụ, cùng đại diện lãnh đạo của Bộ Nội vụ và Công đoàn Viên chức Việt Nam.

Báo cáo về chương trình phối hợp giữa Công đoàn Viên chức Việt Nam với Bộ Nội vụ giai đoạn 2015-2020, ông Nguyễn Văn Đông - Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam cho biết, ngay sau khi chương trình phối hợp được ký kết, 2 bên đã chỉ đạo các cấp Công đoàn Viên chức Việt Nam triển khai thực hiện, đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức lao động trong việc thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chình Nhà nước giai đoạn 2011 - 2020.

Đã có 100% công đoàn thực thuộc tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền quán triệt chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng; thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của tổ chức công đoàn.

Các cấp Công đoàn Viên chức phối hợp với ngành Nội vụ, bộ ngành đoàn thể trung ương tiếp tục tuyên truyền chương trình tổng thể cải cách hành chính; tuyên truyền vận động thực hiện tinh giản biên chế theo quy định của Chính phủ, đảm bảo bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Trong 6 năm qua, 2 bên cũng đã cùng phối hợp tổ chức 11 lớp tập huấn (mỗi năm tổ chức từ 2 lớp) theo 2 khu vực phía Bắc và phía Nam, có gần 2000 lượt cán bộ công đoàn tham gia.

Tại hội nghị, ông Ngọ Duy Hiểu trao bằng khen cho tập thể, cá nhân của Bộ Nội vụ. Ảnh: Đ.P

Ngoài ra, Công đoàn Viên chức Việt Nam đã phối hợp với Bộ Nội vụ đầu mối là Cải cách Hành chính và Vụ Tổng hợp Bộ Nội vụ tổ chức Hội thảo "Vai trò của tổ chức công đoàn trong việc thực hiện dân chủ cơ sở". Hội thảo đã có 15 bài tham luận và hơn 20 lượt ý kiến phát biểu tập trung đánh giá thực trạng việc phối hợp với người đứng đầu cơ quan, đơn vị tổ chức hội nghị.

Về phương hướng trong thời gian tới, ông Nguyễn Văn Đông nhận định, 2 bên sẽ tiếp tục triển khai thực hiện xây dựng chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2021-2025; Hằng năm cần có kế hoạch cụ thể tổ chức để tuyên truyền, quán triệt, tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng các lớp chuyên sâu về cải cách hành chính cho cán bộ, công chức, viên chức, lao động....

Ông Nguyễn Trọng Thừa trao Bằng khen cho tập thể và cá nhân xuất sắc của Công đoàn Viên chức Việt Nam. Ảnh: Đ.P

Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam Ngọ Duy Hiểu và Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa đánh giá cao kết quả đạt được trong thời gian qua đồng thời nhất trí với báo cáo trên. Trong thời gian tới, ông Ngọ Duy Hiểu và ông Nguyễn Trọng Thừa cũng đề nghị 2 bên cố gắng phát huy truyền thống, tiếp tục gắn bó sắc nét hơn trong các hoạt động; bên cạnh đó, sắp tới giữa Công đoàn Viên chức Việt Nam và Bộ Nội vụ cũng sẽ có nhiều hội thảo, toạ đàm để có thể phản ánh được tiếng nói, mong muốn của cán bộ, công chức, viên chức, lao động,...

Có 2 tập thể, 7 cá nhân của Công đoàn Viên chức Việt Nam và Bộ Nội vụ được trao bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong chương trình phối hợp.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn