MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hội nghị sơ kết Khối thi đua I - Công đoàn Viên chức Việt Nam.

Khối thi đua I - Công đoàn Viên chức Việt Nam chủ động, sáng tạo trong tổ chức hoạt động

Đức Minh LDO | 03/08/2022 11:17
Khối thi đua I - Công đoàn Viên chức Việt Nam đã tổ chức sơ kết hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm 2022 và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 tại trụ sở Bộ Tài chính.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, công đoàn 9 bộ, ngành trong Khối thi đua I thuộc Công đoàn Viên chức Việt Nam đã triển khai nhiều hoạt động nằm trong chương trình công tác của từng bộ theo chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo các bộ, ngành và hoạt động chung của Khối thi đua I.

Trong đó, kết quả nổi bật trên các nội dung lớn: Công đoàn các bộ đã tổ chức tốt công tác tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, người lao động tích cực thi đua, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan đơn vị.

Các đơn vị công đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động thông qua các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, lợi ích và phúc lợi cho đoàn viên, người lao động, đặc biệt là hỗ trợ các trường hợp nhiễm bệnh và có hoàn cảnh khó khăn do dịch COVID-19.

Các hoạt động xã hội, tình nghĩa tiếp tục được công đoàn các bộ, ngành duy trì và đẩy mạnh, đặc biệt là hỗ trợ xây nhà tình nghĩa, mái ấm công đoàn cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động có hoàn cảnh khó khăn; thăm tặng quà người có công, gia đình chính sách, các trung tâm thương, bệnh binh…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, bà Trần Thị Kim Anh - Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam - đánh giá cao sự chủ động, sáng tạo của các đơn vị trong tổ chức hoạt động của khối trong những tháng đầu năm 2022, đặc biệt là hoạt động về nguồn, chăm lo cho cán bộ, công đoàn viên và người lao động. Mỗi đơn vị đều có đặc thù nhiệm vụ chuyên môn riêng, nhưng qua hoạt động nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ, các tổ chức công đoàn đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của mình.

Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam đề nghị các công đoàn thuộc Khối thi đua I tiếp tục triển khai cụ thể hóa Nghị quyết 02 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới; tiếp tục phát động và hưởng ứng các phong trào thi đua trong cán bộ, đoàn viên công đoàn.

Bà Trần Thị Kim Anh đề nghị công đoàn các bộ, ngành thuộc Khối thi đua I tập trung cao độ cho công tác chuẩn bị tổ chức đại hội công đoàn các bộ, tiến tới Đại hội lần thứ VI Công đoàn Viên chức Việt Nam nhiệm kỳ 2023 -2028.

"Công đoàn các bộ khẩn trương tổ chức tại từng đơn vị; hưởng ứng thực hiện tốt các cuộc vân động, thi đua do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Công đoàn Viên chức Việt Nam phát động" - bà Trần Thị Kim Anh cho biết.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn