MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

TS.Bùi Sỹ Lợi: "Gương mặt của năm" là vinh quang nhưng cũng là trọng trách

Tú Quỳnh LDO | 05/01/2021 14:09

Trong khuôn khổ Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Văn phòng Quốc hội diễn ra sáng 5.1; Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Việt Nam đã trao giải thưởng "Gương mặt của năm" năm 2020 cho 2 cá nhân xuất sắc tiêu biểu.

Giải thưởng “Gương mặt của năm” là giải thưởng dành tặng cho cá nhân cán bộ, công chức, viên chức, người lao động là cán bộ, đoàn viên có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong lao động, sản xuất, công tác, hoạt động công đoàn và trong đời sống xã hội.

Theo đó, mỗi công đoàn trực thuộc Công đoàn Viên chức Việt Nam được xét đề nghị tặng từ 1-5 cá nhân để đề nghị xét tặng giải thưởng.

Căn cứ vào đề nghị và bình xét, Ban chấp hành công đoàn Viên chức Việt Nam đã quyết định trao Giải thưởng "Gương mặt của năm" năm 2020 cho hai cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu thuộc Công đoàn Văn phòng Quốc hội là: Ông Bùi Sỹ Lợi - Phó Chủ nhiệm Thường trực Uỷ ban về Các vấn đề xã hội của Quốc hội và bà Trần Hoàng Ngọc – Phóng viên, Ban Biên tập Thời sự - Chính trị Báo Đại biểu nhân dân.

Chia sẻ với phóng viên Báo Lao Động sau khi đón nhận giải thưởng, ông Bùi Sỹ Lợi cho biết, được lựa chọn là Gương mặt của năm 2020 là một điều rất bất ngờ với ông.

"Giải thưởng là vinh quang nhưng cũng là trọng trách nhắc nhở bản thân tôi phải cố gắng làm tốt hơn, phấn đấu rèn luyện tốt hơn nữa để cống hiến được nhiều hơn nữa" - ông Bùi Sỹ Lợi nói.

Đồng chí Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam trao Giải thưởng "Gương mặt của năm" năm 2020 cho 2 cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu. Ảnh: Hồ Thăng Long

Cũng theo ông Bùi Sỹ Lợi, danh hiệu "Gương mặt của năm" là danh hiệu suy tôn rất cao quý; đồng thời cũng đặt ra trọng trách trên vai cá nhân đạt được danh hiệu này.

Bởi đó là sự kiểm định quá trình phấn đấu công tác của cá nhân cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; có tác động to lớn trong khuyến khích cán bộ đoàn viên công đoàn phải tu dưỡng, rèn luyện và cố gắng làm sao để có thể đóng góp được nhiều sức lực của bản thân trong xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng lớn mạnh.

Với tư cách là đại biểu Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Thường trực Uỷ ban về Các vấn đề xã hội của Quốc hội, ông nhận thức rõ trọng trách của bản thân khi là người đại biểu dân cử trong thực hiện 3 chức năng: Lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Bên cạnh đó không quên xây dựng tổ chức công đoàn lớn mạnh, đặc biệt là tham gia các hoạt động từ thiện nhân đạo, đóng góp, xây dựng, giúp đỡ và hỗ trợ những người có mảnh đời yếu thế vượt qua khó khăn trong cuộc sống.

Năm 2020 là năm có tính chất hết sức đặc biệt bởi dịch COVID-19 tác động đến toàn bộ vấn đề sản xuất, kinh doanh, đời sống, việc làm; dẫn đến việc một bộ phận người lao động bị thất nghiệp và thiếu việc làm.

Nhìn lại các hoạt động của Tổ chức Công đoàn Việt Nam, ông Bùi Sỹ Lợi nhấn mạnh: "Công đoàn Việt Nam đã thể hiện đúng vai trò của mình là tổ chức đại diện cho người lao động, chăm lo đời sống cho người lao động.

Ngoài việc tham gia xây dựng, hoàn thiện thể chế pháp luật lao động; Công đoàn Việt Nam còn chăm lo đến vấn đề đời sống của cán bộ công nhân viên chức; chăm lo, giúp đỡ để người lao động có cuộc sống tốt hơn, đảm bảo các điều kiện sống tối thiểu, trong đó có giáo dục, y tế, nhà ở, nước sạch, thông tin truyền thông...

Đặc biệt, trong điều kiện khó khăn bởi dịch diễn ra, Công đoàn đã tham gia cùng Chính phủ giải quyết các cơ chế chính sách hỗ trợ cho người lao động, như gói 62.000 tỉ chăm lo đời sống cho người lao động bị suy giảm thu nhập sâu, các doanh nghiệp gặp khó khăn và cả đoàn viên công đoàn khi bị thất nghiệp..."

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn