MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Viện KSNDTC tổ chức Hội nghị Đại biểu cán bộ, công chức, viên chức, NLĐ

Nguyễn Vui LDO | 25/01/2021 15:36
Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao tổ chức Hội nghị Đại biểu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao và triển khai công tác năm 2021.

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có ông Lê Minh Trí - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao; bà Đỗ Thị Thanh Hương - Trưởng Ban Tổ chức Công đoàn Viên chức Việt Nam, cùng 335 đại biểu từ các Công đoàn bộ phận đại diện cho toàn thể công chức, viên chức, người lao động cơ quan.

Bà Đỗ Thị Thanh Hương, Trưởng Ban Tổ chức Công đoàn Viên chức Việt Nam phát biểu tại Hội nghị Đại biểu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Phát biểu tại Hội nghị, bà Đỗ Thị Thanh Hương đánh giá cao kết quả công tác của Công đoàn Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đạt được trong năm 2020. Hoạt động của công đoàn cơ quan góp phần quan trọng trong việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị nói riêng và ngành Kiểm sát Nhân dân nói chung.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Lê Minh Trí khẳng định, thời gian qua, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm kỷ luật nghiệp vụ, khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nhất là trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết Hội nghị Đại biểu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năm 2020.

Đặc biệt, ông Lê Minh Trí biểu dương các cá nhân, đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và được tặng các danh hiệu cao quý, điển hình có: 5 tập thể được tặng Huân chương Lao động hạng Nhất; 3 tập thể, 2 cá nhân được tặng Huân chương Lao động hạng Nhì; 8 đơn vị cấp Vụ được tặng “Cờ thi đua của Chính phủ”; 9 đơn vị cấp vụ được tặng “Cờ thi đua ngành Kiểm sát nhân dân”; 27 đơn vị cấp phòng được tặng “Cờ thi đua dẫn đầu Khối ngành Kiểm sát nhân dân”; 35 cá nhân được tặng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua toàn quốc", “Chiến sĩ thi đua ngành Kiểm sát nhân dân”,…

Ông Lê Minh Trí - Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Ảnh: N.Vui

Công đoàn Cơ quan đã đề nghị tặng Bằng khen của Công đoàn Viên chức Việt Nam và Bằng khen của Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao cho nhiều Công đoàn bộ phận và cá nhân có thành tích xuất sắc.

Năm 2021, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đề nghị các đơn vị trực thuộc cần tập trung đề ra các biện pháp để triển khai, thực hiện có chất lượng, hiệu quả Chỉ thị của Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao về công tác của ngành Kiểm sát Nhân dân năm 2021; Ban Chấp hành Công đoàn cần tiếp tục phối hợp tốt hơn nữa với chính quyền trong công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống, tạo không khí làm việc phấn khởi cho đoàn viên công đoàn cơ quan.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn