MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà và Trưởng ban Quản lý dự án Thiết chế Công đoàn (Tổng LĐLĐVN) Trần Văn Khải tặng quà Tết CNLĐ dịp Tết Canh Tý 2020. Ảnh: CĐXDVN

Công đoàn Xây dựng Việt Nam rà soát danh sách tặng quà Tết Tân Sửu 2021

CĐXDVN LDO | 07/10/2020 14:36
Công đoàn Xây dựng Việt Nam vừa ban hành văn bản chỉ đạo các công đoàn trực thuộc rà soát, lựa chọn đúng đối tượng và lập danh sách báo cáo Công đoàn Xây dựng Việt Nam trước ngày 31.12.2020 để tổ chức thăm hỏi, tặng quà Tết trong tháng 1.2021.

Trước đó, nhằm chia sẻ khó khăn, chăm lo đời sống cho đoàn viên trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Công đoàn Xây dựng Việt Nam đã quyết định trích từ ngân sách công đoàn để thăm hỏi, tặng quà 4.000 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn làm việc tại các công đoàn cơ sở trực thuộc và Công đoàn Xây dựng khối địa phương thuộc các đối tượng là:

- Gia đình đoàn viên bị chết do tai nạn lao động; đoàn viên bị thương nặng do tai nạn lao động; đoàn viên bị ốm đau phải điều trị dài ngày, đời sống khó khăn.

- Đoàn viên bị thiếu việc làm, giảm thu nhập, đời sống khó khăn.

- Đoàn viên sống đơn thân hoặc nuôi con một mình, đời sống khó khăn.

- Đoàn viên có vợ (chồng) bị mất việc làm; có vợ (chồng), con bị ốm đau điều trị dài ngày hoặc tật nguyền, mắc bệnh hiểm nghèo; có bố, mẹ phải nuôi dưỡng bị ốm đau hoặc mắc bệnh hiểm nghèo, đời sống khó khăn.

- Đoàn viên gặp rủi ro đột xuất (thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh…), đời sống khó khăn.

Từ nhiều năm nay, trong dịp Tết cổ truyền dân tộc, được sự đồng ý của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Công đoàn Xây dựng Việt Nam đã trích từ nguồn ngân sách công đoàn để thăm hỏi, tặng quà Tết cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn làm việc tại các công đoàn cơ sở trực thuộc và Công đoàn Xây dựng khối địa phương.

Trong năm 2020, tình hình sản xuất kinh doanh của các đơn vị trong ngành Xây dựng còn khó khăn, đặc biệt do ảnh hưởng của dịch COVID-19, một số doanh nghiệp phải tạm dừng hoặc thu hẹp sản xuất, nhiều đoàn viên và người lao động phải chấm dứt hợp đồng lao động, ngừng việc, làm việc luân phiên, thực hiện cách ly... dẫn đến thu nhập bị ảnh hưởng, đời sống gặp nhiều khó khăn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn