MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ông Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tới thăm, tặng hoa chúc mừng nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam (27.2). Ảnh: Công Hằng

Lãnh đạo Tổng LĐLĐVN chúc mừng đội ngũ cán bộ ngành y tế

Công Hằng LDO | 27/02/2021 11:41

Chiều ngày 26.2, nhân kỷ niệm 66 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27.2.1955 – 27.2.2021), đoàn công tác do ông Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam làm Trưởng đoàn đã tới thăm hỏi, chúc mừng đội ngũ cán bộ ngành y tế.

Tham gia đoàn có bà Phạm Thanh Bình, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn, Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam. Tiếp đoàn có ông Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế cùng các đồng chí lãnh đạo các Vụ, Cục, Văn phòng Bộ Y tế.

Tại buổi gặp mặt, ông Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã khẳng định, trong năm qua, đội ngũ cán bộ ngành Y tế đã để lại nhiều ấn tượng, hình ảnh sâu sắc đối với nhân dân cả nước. Đặc biệt những hình ảnh hết sức cảm động về những hy sinh, vất vả của những người “chiến sĩ áo trắng” trong, hình ảnh những em bé được các y, bác sĩ giúp chào đời an toàn trong bối cảnh phòng, chống đại dịch COVID-19…

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn và đoàn viên người lao động cả nước, ông Trần Thanh Hải gửi lời chúc mừng và cảm ơn sâu sắc tới đội ngũ cán bộ ngành Y tế, đồng thời chia sẻ sự cảm phục trước những xử lý rất kịp thời, khoa học, hợp tình, hợp lý của ngành Y tế trong đại dịch, như giải quyết nhanh chóng, hợp lý trường hợp công nhân phản đối khi bị cách ly ngay tại công ty (nơi không đảm bảo điều kiện y tế) sang nơi cách ly tập trung đầy đủ điều kiện y tế, đảm bảo các quy định về phòng, chống dịch dịch COVID-19.

Ông Trần Thanh Hải cũng khẳng định, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, lực lượng công nhân lao động cả nước đang rất tin tưởng, kỳ vọng vào ngành Y tế sẽ sớm kiềm chế được dịch COVID-19, tạo điều kiện để công nhân lao động yên tâm trở lại làm việc.

Lãnh đạo 2 bên cũng đã đánh giá những kết quả đã đạt được trong Quy chế phối hợp hoạt động mà Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Bộ Y tế ký kết năm 2020.

Theo ông Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế, Quy chế phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam là một Quy chế rất chặt chẽ, thực sự đi vào thực tiễn.

Hai bên đã cùng nhau thực hiện được rất nhiều hoạt động ý nghĩa như trong đợt dịch thứ nhất, đã cùng thực hiện hỗ trợ kinh phí đối với những đoàn viên, người lao động ngành Y tế tham gia chống dịch, đạt được sự ủng hộ của tập đoàn Vingroup và Vietnam Airlines trong chương trình nghỉ dưỡng tri ân với 5.000 gia đình y, bác sĩ trên tuyến đầu chống dịch; đã cùng nhau kịp thời thăm hỏi, động viên cán bộ Y tế chống dịch trong dịp Tết Nguyên đán và ngày Thầy thuốc Việt Nam.

Hai bên cùng nhau thực hiện từng bước nội dung kiện toàn tổ chức Công đoàn theo tinh thần Công văn 818/TLĐ ngày 10.8.2020 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc củng cố tổ chức, hoạt động công đoàn theo ngành, nghề.

Nhân buổi gặp mặt, lãnh đạo 2 bên cũng đã bàn thêm một số nội dung tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong thời gian tới như: Triển khai Đề án Xây dựng Phòng khám theo quy chuẩn tại các khu công nghiệp, phục vụ khám chữa bệnh 24/24h, để CNLĐ thực sự dễ dàng trong tiếp cận y tế; tiếp tục hoàn thành việc xây dựng và bàn giao nhà công vụ cho cán bộ y tế tại Hà Giang; tổ chức sơ kết, đánh giá, rút kinh nghiệm trong hoạt động phối hợp.

Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên cũng bày tỏ mong muốn, Tổng Liên đoàn tiếp tục quan tâm chỉ đạo các cấp công đoàn phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ ngành Y tế hoàn thành nhiệm vụ chính của ngành trong việc chăm sóc, bảo vệ, nâng cao sức khỏe của nhân dân trong tình hình mới, đặc biệt, Thứ trưởng mong muốn Tổng Liên đoàn tiếp tục hướng dẫn, chỉ đạo để Công đoàn Y tế Việt Nam hoàn thành mọi nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn giao phó.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn