MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đồng chí Phạm Thanh Bình, Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam trao hỗ trợ cho đoàn viên Công đoàn bị bệnh hiểm nghèo.

Trao hỗ trợ đoàn viên công đoàn ngành y tế Kon Tum mắc bệnh hiểm nghèo

CĐYTVN LDO | 11/11/2019 11:16
PGS.TS Phạm Thanh Bình, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam cùng đoàn công tác đã đến làm việc với Liên đoàn Lao động tỉnh Kon Tum, Sở Y tế Kon Tum và trao hỗ trợ cho đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo tại Công đoàn ngành y tế Kon Tum.

Tham dự buổi làm việc có đồng chí Lê Ích Dàng – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh; đồng chí Trần Ái - Phó Giám đốc Sở Y tế, Chủ tịch Công đoàn ngành y tế; đồng chí Nguyễn Thị Lê Minh - Phó Chủ tịch công đoàn ngành, cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Lãnh đạo các Ban chuyên đề thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh, phòng chức năng của Sở Y tế Kon Tum.

Sau khi nghe báo cáo của Công đoàn ngành Y tế Kon Tum, ghi nhận những ý kiến phát biểu và kiến nghị của đoàn viên công đoàn ngành y tế, đồng chí Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam đánh giá cao hoạt động của Công đoàn ngành Y tế Kon Tum với nhiều hoạt phong trào gắn với nhiệm vụ chính trị của ngành.

Đồng thời, cảm ơn sự quan tâm của Đảng bộ, lãnh đạo Sở và Liên đoàn Lao động tỉnh đã quan tâm chỉ đạo, phối hợp. Đồng chí đề nghị Công đoàn ngành tiếp tục tuyên truyền việc thực hiện nghiêm các quy trình quy định, tăng cường kiểm tra an toàn vệ sinh lao động và khám sức khỏe định kỳ cho đoàn viên. Đồng chí Phạm Thanh Bình đề nghị Sở Y tế và Liên đoàn Lao động tỉnh xem xét triển khai chương trình phối hợp theo quy chế của Bộ Y tế và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, trong đó tạo điều kiện để đoàn viên ngành y tế ở tuyến huyện được sinh hoạt theo ngành thuộc Công đoàn ngành Y tế Kon Tum.

Nhân dịp này, đồng chí Phạm Thanh Bình thay mặt đoàn viên công đoàn ngành y tế cả nước trao quà hỗ trợ cho 13 đoàn viên công đoàn mắc bệnh hiểm nghèo thuộc Công đoàn ngành Y tế Kon Tum với tổng số tiền 26 triệu đồng. Mong rằng các đồng chí sớm ổn định để đi làm, tiếp tục sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Thay mặt Ban Thường vụ Công đoàn ngành y tế Kom Tum, đồng chí Trần Ái gửi lời cảm ơn tới tập thể Ban Thường vụ và cá nhân đồng chí Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam đã quan tâm, động viên sâu sát tới đoàn viên công đoàn ngành y tế Kon Tum. Đồng chí đề nghị Công đoàn Y tế Việt Nam quan tâm, xem xét hỗ trợ xây dựng nhà ở công vụ nhằm động viên, tạo điều kiện để cán bộ y tế an tâm công tác tại vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn thuộc tỉnh Kon Tum.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn