MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Tri ân nữ y, bác sĩ tiêu biểu trên tuyến đầu chống dịch

Bảo Hân LDO | 19/10/2021 19:56
Ngày 19.10, Công đoàn Y tế Việt Nam phối hợp với Đoàn Thanh niên Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức buổi tọa đàm “Những bông hoa Blouse trắng” nhằm tri ân, tôn vinh những tấm gương nữ y, bác sĩ tiêu biểu tăng cường tuyến đầu chống dịch COVID-19, nhân kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam (20.10). 

Phát biểu tại buổi toạ đàm, PGS.TS Phạm Thị Thanh Bình - Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam - cho biết, Bộ Y tế đã phải điều động 20.000 cán bộ y tế vào vùng dịch cam go nhất ở các tỉnh phía Nam từ tháng 7.2021, trong đó gần 50% cán bộ là nữ bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên giỏi, có tinh thần xung phong tình nguyện vào tâm dịch.

Theo Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam, nhiều chị có con nhỏ phải gửi ông bà; nhiều chị có hoàn cảnh khó khăn, phải lo lắng cho người thân, như tứ thân phụ mẫu mất mà không thể về, người thân ốm đau không thể chăm sóc. Các chị không chỉ chịu áp lực lớn về khối lượng công việc từ 3-5 lần, mà còn phải làm việc trong điều kiện thiếu thốn về trang thiết bị, bảo hộ lao động, điều kiện ăn uống không phù hợp…

"Tuy nhiên, trên hết là vì tinh thần cứu người, vì sự sống còn của người bệnh, họ đã vượt qua khó khăn, thầm lặng hy sinh, cống hiến không biết mệt mỏi. Nhiều chị đã phát biểu, qua gian khó đã có cơ hội để trưởng thành hơn trong nghề nghiệp, trong cách ứng xử với tình huống khó. Nếu được cử đi lần nữa, họ vẫn xung phong đi lần 2" - PGS.TS Phạm Thị Thanh Bình chia sẻ. 

PGS.TS Phạm Thị Thanh Bình – Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam - phát biểu tại buổi toạ đàm. Ảnh: Xuân Bách 

Tại buổi toạ đàm, những nữ cán bộ y tế đã chia sẻ những câu chuyện của bản thân mình khi xa chồng, con để xung phong nơi tuyến đầu, hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19 tại các tỉnh miền Nam.

Dịp này, Công đoàn Y tế Việt Nam đã tôn vinh 50 tấm gương nữ cán bộ y tế tiêu biểu của 50 đơn vị tuyến đầu chi viện các tỉnh phía Nam. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn