MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đại diện Nhóm Mai Vàng và Quỹ TLV trao quà tại Trường PTDTBT THCS xã Huổi Luông.

Tiếp tục trao chăn ấm đến học sinh tỉnh Lai Châu

Phạm Quang Xá LDO | 15/12/2013 20:07
Ngày 14.12, tại Trường THCS xã Huổi Luông, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. Quỹ Tấm lòng vàng (TLV) Lao Động cùng với Nhóm từ thiện Mai Vàng đã đến thăm, trao: 320 chăn, 16 bộ đồ ăn (xong, nồi….) và 1 thùng sách cho các em học sinh nội trú của trường.

Cô giáo Tống Thị Hà – Chủ tịch CĐ trường xúc động cho biết: “Từ trước đến nay, lần đầu tiên trường được tiếp nhận được số quà lớn đến như vậy từ các nhà hảo tâm tặng cho các em. Mùa đông ở đây rét lắm, nhiệt độ thường 7-8 độ C, nhiều đợt mưa rét kéo dài khiến học sinh đi học rất vất vả. Được nhà tài trợ trao chiếc chăn ấm và đồ sinh hoạt là niềm vui lớn động viên cho các em, đây cũng là điều khích lệ tinh thần cho các thầy cô và học sinh chăm chỉ học tập”.

Tại lễ trao quà, ông Giàng A Chu - Bí thư Đảng uỷ xã Huổi Luông với tâm trạng phấn khởi cho biết: Hiện toàn xã có tổng số 1.188 khẩu, gồm các dân tộc: Dao, Mông, Hà Nhì, tập trung đến 80% dân tộc Hà Nhì và trong đó có 312 hộ nghèo. Công tác chăm lo giáo dục đã được Đảng và Nhà nước quan tâm rất nhiều, nhưng vì là xã vùng giáp biên giới còn gặp rất nhiều khó khăn về kinh tế; văn hoá và xã hội. Cảm ơn các nhà hảo tâm đã mang những tình cảm và những món quà ý nghĩa bằng vật chất đến con em đồng bào ở đây.

Giờ ăn trưa tại trường của học sinh THCS xã Huổi Luông.

Cùng bốc dỡ hàng với các bạn và thầy cô, em Giàng Thị Nhung, học sinh lớp 8A ỏn ẻn: “Em vui lắm, trường em hôm nay như ngày hội được đón đoàn đến thăm và tặng quà. Được đắp chăn mới và ấm thì mùa đông năm nay sẽ đỡ lạnh hơn”.

Chứng kiến lễ trao quà cho Trường THCS xã Huổi Luông, thầy Hoàng Kim Đô - Chủ tịch CĐ Giáo dục huyện Phong Thổ, cho biết thêm: “Trường có 430 học sinh thì có tới 300 em nội trú. Hiện nay cơ sở vật chất của các điểm trường còn thiếu thốn rất nhiều. Sự quan tâm của Quỹ TLV Lao Động và Nhóm từ thiện Mai Vàng là nguồn động viên để các em tiếp bước đến trường và là động lực lan toả sâu rộng đến các trường học, thầy cô, học sinh trong toàn huyện nói riêng và học sinh tỉnh Lai Châu nói chung”.

Mùa đông này, học sinh bán trú ở Huổi Luông đã có chăn ấm để đắp.

Nằm trong chương trình “Chăn ấm cho em” đến với học sinh các trường dân tộc bán trú tỉnh Lai Châu, từ 13-15.12, Nhóm từ thiện Mai Vàng cùng Quỹ TLV Lao Động tới thăm và trao chăn ấm, đồ dùng nấu ăn và sinh hoạt, sách vở đến với thày trò 8 trường.

Bà Nguyễn Thị Thanh Mai - Trưởng Nhóm từ thiện Mai Vàng cho biết: Qua tìm hiểu thực tế nhu cầu của các trường phổ thông dân tộc bán trú (PTDTBT) của Lai Châu, Nhóm từ thiện Mai Vàng đã vận động được nguồn kinh phí trên 160 triệu đồng mua 858 chiếc chăn bông, 40 chiếc nồi loại 50 lít và 125 bộ âu đựng cơm, canh, bát, đĩa… và sách vở gửi tặng 858 học sinh thuộc 8 trường: THCS xã Huổi Luông và Lò Văn Giá (huyện Phong Thổ); PTDTBT THCS xã Tà Hừa và THCS số 1 xã Khoen On (huyện Than Uyên);  4 trường tiểu học: số 2 Pa Ủ, số 2 Pa Vệ Sủ, số 1 Mù Cả và xã Tà Tổng (huyện Mường Tè).

“Thông qua Quỹ TLV Lao Động, chúng tôi mong những món quà ấm ấp tình người và đầy sự sẻ chia của chúng tôi sẽ thực sự có ý nghĩa với học sinh tỉnh Lai Châu trong mùa đông lạnh giá này, giúp các con vơi đi nỗi khó khăn, thiệt thòi trong cuộc sống còn nhiều thiếu thốn”, bà Nguyễn Thị Thanh Mai chia sẻ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn