MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nhiều trường đại học đã công bố lịch đi học trực tiếp của sinh viên. Ảnh minh họa: LĐO.

Cập nhật lịch đi học trực tiếp của sinh viên 63 tỉnh thành

Tường Vân LDO | 12/02/2022 14:20
Nhiều trường đại học thông báo lịch đi học trực tiếp của sinh viên bắt đầu từ ngày 14.2.2022.

Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Học viện Báo chí và Tuyên truyền công bố lịch học trực tiếp như sau:

- Từ ngày 14.2.2022: Các lớp nghiên cứu sinh, cao học và các lớp đại học hệ vừa làm vừa học tại Học viện (đối với các lớp đại học hệ vừa làm vừa học ở ngoài địa bàn Hà Nội, tùy thuộc vào tinh hình dịch bệnh COVID-19 của từng địa phương, Giám đốc Học viện có chi đạo cụ thể);

- Từ ngày 21.2.2022: Các lớp đại học chính quy tập trung hệ chuẩn và chất lượng cao K38;

- Từ ngày 28.2.2022: Các lớp đại học chính quy tập trung hệ chất lượng cao từ K39 đến K40; các lớp đại học chương trình liên kết quốc tế;

- Từ ngày 7.3.2022: Các lớp đại học chính quy tập trung hệ chuẩn từ K39 đến K41; các lớp đại học chính quy tập trung hệ chất lượng cao K41. 

Trường Đại học Điện lực

Trường Đại học Điện lực ban hành thông báo về kế hoạch cho sinh viên học tập trực tiếp tại trường. Theo đó, sinh viên khóa Đ13, Đ16 chính quy học trực tiếp tại trường từ ngày 14.2.2022; đối với sinh viên Đ16 học Giáo dục thể chất; Giáo dục quốc phòng và An ninh tiếp tục học trực tuyến cho đến khi nhà trường có thông báo mới.

Sinh viên khóa Đ14, Đ15 chính quy, các hệ đào tạo vừa làm vừa học và học viên cao học tiếp tục học trực tuyến theo thời khóa biểu cho đến khi có thông báo mới.

Học viện Chính sách và Phát triển

Học viện Chính sách và Phát triển thông báo về việc tổ chức giảng dạy, học tập kỳ 2 năm học 2021-2022, cụ thể như sau:

Sinh viên khóa 9, khóa 12 hệ đại học chính quy học tập trung tại Học viện từ ngày 14.2.2.2022. Sinh viên các khóa 10,11 hệ đại học và học viên các khóa 8,9 hệ thạc sĩ tiếp tục học trực tuyến theo kế hoạch cho đến khi có thông báo mới.

Trường Đại học Giao thông vận tải TPHCM

Từ ngày 14.2.2022, học sinh trở lại trường học trực tiếp. Lịch học và giảng dạy được thực hiện theo đúng thời khóa biểu năm học 2021-2022 đang thực hiện.

Trường Đại học Công nghiệp TPHCM

Theo thông báo của Trường Đại học Công nghiệp TPHCM, ngày 14.2.2022, các lớp thực hành, thí nghiệm tổ chức giảng dạy và học tập theo hình thức tập trung tại trường. Đối với các lớp lí thuyết, tùy thuộc vào đặc điểm môn học mà có thể tổ chức kết hợp giảng dạy, học tập trực tiếp và trực tuyến (ưu tiên cho các lớp của sinh viên năm cuối) hoặc toàn bộ trực tuyến.

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TPHCM

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TPHCM thông báo, học kỳ 2 năm học 2021-2022 sẽ bắt đầu từ ngày 14.2.2022 (sau khi kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán), sinh viên sẽ học tập trung tại trường theo lộ trình:

- Sinh viên khóa 12ĐH: Thi cuối kỳ các học phần của học kỳ 1 từ ngày 14-27.2.2022 (thi trực tiếp tại trường). Sau đó bắt đầu học trực tiếp từ ngày 27.2.2022 các phần học kỳ 2 của năm học 2021-2022.

- Sinh viên khóa 09ĐH: Học các môn học chưa hoàn thiện của học kỳ 2 năm 2020- 2021 từ ngày 14.2 – 6.3.2022 (học trực tiếp tại trường).

- Sinh viên khóa 10ĐH, khóa 11ĐH các khoa Quản trị kinh doanh, khoa tài chính kế toán, khoa Công nghệ thông tin, khoa Ngoại ngữ, khoa Chính trị luật sẽ thi các học phần chưa thi của học kỳ 1 năm học 2021-2022 từ ngày 14.2 – 27.2.2022 (thi tại trường), sau đó bắt đầu các môn của học kỳ 2 vào ngày 28.2.

- Sinh viên các khoa còn lại học các môn thực hành còn tồn đọng của các học kỳ trước từ ngày 14.2.2022 và thi các môn chưa thi của học kỳ 1.

Các học phần của học kỳ 2 năm học 2021-2022 chủ yếu sẽ học bằng hình thức trực tiếp tại trường và một số học phần sẽ giảng dạy bằng hình thức trực tuyến. Tùy vào tình hình dịch bệnh COVID-19, hình thức học tập và giảng dạy học kỳ 2 năm học 2021-2022 có thể điều chỉnh linh hoạt theo hình thức trực tuyến kết hợp trực tiếp.

Xem thêm lịch đi học trực tiếp của các trường đại học TẠI ĐÂY.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn