MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại lễ khai mạc. Ảnh: Thế Đại

Chính phủ sẽ tạo mọi điều kiện để có môi trường khởi nghiệp thuận lợi

Thiều Trang LDO | 26/03/2022 17:58

Tại lễ khai mạc Ngày hội Khởi nghiệp Quốc gia của học sinh, sinh viên lần thứ IV diễn ra tại Vĩnh Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định, Chính phủ sẽ tạo mọi điều kiện để có một môi trường khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thuận lợi nhất.

Số dự án khởi nghiệp của học sinh, sinh viên tăng dần theo từng năm

Ngày 26.3, tại Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải (cơ sở 2 Vĩnh Phúc), Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) chủ trì tổ chức Ngày hội Khởi nghiệp Quốc gia của học sinh, sinh viên lần thứ IV.

Lễ khai mạc Ngày hội Khởi nghiệp Quốc gia của học sinh, sinh viên lần thứ IV. Ảnh: Thế Đại  

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thứ trưởng Bộ GDĐT Ngô Thị Minh cho biết, Ngày hội Khởi nghiệp Quốc gia của học sinh, sinh viên (SV_STARTUP) và Cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” đã được Bộ GDĐT tổ chức hằng năm. Sau 03 lần tổ chức ngày hội đã thu hút được sự quan tâm của đông đảo học sinh, sinh viên trên toàn quốc, các cơ sở giáo dục và các doanh nghiệp. Số dự án khởi nghiệp của học sinh, sinh viên tăng dần theo từng năm và hàm lượng khoa học công nghệ trong các dự án ngày càng cao.

Theo Thứ trưởng Ngô Thị Minh, hầu hết các dự án khởi nghiệp đều xuất phát từ các đề tài nghiên cứu khoa học hoặc các vấn đề thực tiễn cần giải quyết, do đó đã thu hút được sự quan tâm chú ý của cộng đồng doanh nghiệp, người dân trong và ngoài nước.

"Từ thực tiễn và kinh nghiệm của các quốc gia khởi nghiệp trên thế giới (Mỹ, Israel, Phần Lan, Hàn Quốc…) có thể nhận thấy, giáo dục và đào tạo có vai trò quan trọng trong việc xây dựng và hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp quốc gia.

Trong đó, nhiệm vụ chính của giáo dục phổ thông là thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp của học sinh, còn giáo dục đại học có vai trò quan trọng trong việc hình thành và tạo nên các dự án, doanh nghiệp khởi nghiệp sau này" - Thứ trưởng Bộ GDĐT Ngô Thị Minh nhấn mạnh.

Thứ trưởng Bộ GDĐT Ngô Thị Minh phát biểu tại lễ khai mạc. Ảnh: Thế Đại

"Muốn khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo cần phải biết chấp nhận rủi ro"

Tại lễ khai mạc Ngày hội Khởi nghiệp Quốc gia của học sinh, sinh viên, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính bày tỏ sự vui mừng khi chứng khiến khí thế sôi nổi, mạnh mẽ, đổi mới của ngày hội khởi nghiệp. Thủ tướng cho biết, tinh thần khởi nghiệp, chủ động tiếp cận với những thay đổi chưa có tiền lệ, chưa từng xảy ra đã trở thành xu thế chung của các quốc gia hiện nay. Ở nước ta, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm tới phong trào đổi mới, sáng tạo; có nhiều chủ trương, cơ chế, chính sách, đề án, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho khởi nghiệp.

Tuy nhiên, Thủ tướng cũng nhìn nhận, Việt Nam là một nước xuất phát điểm chậm hơn so với các nước khác về khởi nghiệp, về xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp, cơ chế chính sách còn nhiều bất cập, môi trường pháp lý còn nhiều điểm vướng mắc. Sự gắn kết giữa đào tạo, nghiên cứu khoa học với đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp còn hạn chế, còn có khoảng cách, rời rạc.

Bên cạnh đó, giáo dục đào tạo còn nặng về lý thuyết, nhẹ về thực hành, chưa quan tâm đúng mức về kỹ năng, sự sáng tạo, khát vọng và chưa chú trọng phát triển năng lực đặc thù của học sinh, sinh viên.

Để phong trào khởi nghiệp chuyển sang một giai đoạn mới cao hơn về chất và lượng, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng cần coi đây là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị chứ không phải nhiệm vụ của riêng một ban, bộ ngành, địa phương nào.

“Nhà trường và các thầy cô phải là người truyền cảm hứng, truyền lửa để học sinh, sinh viên xác định rõ mục tiêu, thay đổi tâm thế sau khi ra trường bằng việc dựa vào đổi mới sáng tạo, kiến thức của mình.

Đồng thời cần khuyến khích sinh viên có những sáng kiến, đổi mới sáng tạo, tạo ra những mô hình kinh doanh mới, những đề tài nghiên cứu ứng dụng có thể thương mại hóa, áp dụng vào thực tế, hình thành các doanh nghiệp khởi nghiệp, tạo ra giá trị cho bản thân, gia đình và xã hội” - Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng cũng đặc biệt nhấn mạnh, muốn khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo cần phải biết chấp nhận rủi ro. “Đổi mới sáng tạo có nhiều rủi ro, nhưng cái rủi ro lớn nhất chính là không dám chấp nhận rủi ro, chưa làm đã sợ thất bại, không dám làm” - Thủ tướng nói. 

Theo Thủ tướng, muốn có khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thì phải có giáo dục đổi mới sáng tạo, xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo gồm môi trường pháp lý, cơ chế, chính sách, ưu đãi, bố trí nguồn vốn, khuyến khích chuyển giao công nghệ... Theo đó, cần đưa giáo dục khởi nghiệp sáng tạo vào nhà trường không chỉ ở bậc đại học, sau đại học mà phải từ các cấp học. 

Thủ tướng tham quan các gian hàng tại Ngày hội Khởi nghiệp Quốc gia của học sinh, sinh viên lần thứ IV. Ảnh: Thế Đại

Thủ tướng cũng khẳng định về sự quan tâm, đầu tư của Đảng, Nhà nước và cá nhân Thủ tướng đến thế hệ trẻ, đến các bạn học sinh, sinh viên.

"Các bạn không chỉ là người chủ tương lai của đất nước, là tiềm năng, là nguồn lực, động lực đưa đất nước ta sánh vai cùng các cường quốc năm châu. Chính phủ sẽ tạo mọi điều kiện để có một môi trường khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thuận lợi nhất. Tôi tin tưởng chắc chắn rằng, bằng sức trẻ, một ngày không xa các bạn sẽ tạo ra những giá trị to lớn cho không chỉ Việt Nam mà cho cả thế giới" - Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn