MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Để con được nghỉ hè đúng nghĩa, biến nỗi sợ thành trải nghiệm quý báu

THUỶ TIÊN LDO | 31/07/2022 10:01

Nghỉ hè là khoảng thời gian được các bé mong chờ bởi đây là lúc các bạn có thể nghỉ ngơi, thư giãn sau một năm học căng thẳng ở trường. Thế nhưng, niềm vui của con trẻ có thể biến thành nỗi sợ với nhiều lý do của phụ huynh: Không ai quản lý, sợ con mất kiến thức, sợ con thua kém “con nhà người ta”… Tuy nhiên, hiện nay không ít phụ huynh đã vượt qua nỗi sợ đó, cho con tận hưởng 3 tháng nghỉ hè theo những cách khác nhau.

Để con được chơi

Chị Trương Thị Hảo (TP.Thủ Đức, TPHCM) có hai con đang theo học lớp 7 và lớp 5. Mùa hè vài năm trở lại đây, chị không đăng ký lớp học hè cho con: “Gia đình tôi vào dịp hè đều dành thời gian để con về nhà ông bà nội ngoại vài tuần hoặc đi du lịch một số nơi, một phần để thăm quê phần khác là thay đổi môi trường cho con. Vậy nên nếu cho con đi học hè sẽ bị gián đoạn thành ra không hiệu quả”.  

Con gái chị Hảo - em Võ Bảo Giang (lớp 5) tỏ ra vui vẻ khi được nghỉ hè, vui chơi ở nhiều nơi: “Con thích được về quê thăm ông bà, ở đó con có rất nhiều bạn, có sông hồ, bờ biển và rất nhiều cây. Ba mẹ cũng mua màu nước để con thỏa thích vẽ và mẹ cũng thường xuyên dẫn em đi hồ bơi để em tập bơi và nhiều khi là thi bơi với các bạn”.

Chị Hảo nhấn mạnh quan điểm là không cho con học trước chương trình, điều này sẽ làm bé thụ động, không chú ý nghe thầy cô giảng bài. Nghiêm trọng hơn là suy nghĩ bài này, kiến thức này con đã học hè rồi dẫn đến lơ là, mất tập trung. 

Tham gia học thêm lớp kỹ năng

Khác với các năm trước, năm nay, chị Nguyễn Tuyết Nhung (TPHCM) lại cho con ở nhà tự học: “Năm nay con lên lớp 7, con nên rèn luyện tính tự học ngay cả khi không ai nhắc nhở, đốc thúc. Đây là quyết định mà gia đình đã cân nhắc rất nhiều bởi nó có thể ảnh hưởng đến năm học sau của con. Bên cạnh đó, ngày càng nhiều trường hợp trẻ em trầm cảm, áp lực dẫn đến không ít vụ việc đau lòng cũng là điều tôi vô cùng lưu tâm”.

Song song với đó, chị cho con học thêm piano với tần suất 2 buổi/tuần. Từ khi được học đàn, chị thấy con thay đổi rõ rệt. Con hăng say chơi đàn vào thời gian rảnh rỗi, vừa giải trí mà vẫn tránh xa tivi, điện thoại, lại vừa rèn luyện tính kiên nhẫn. 

Giúp đỡ việc nhà, nấu ăn, chăm em… là những điều trẻ được học phụ giúp gia đình. Ảnh: Thuỷ Tiên

Bước đầu, con biết sắp xếp, phân bổ thời gian tự ôn lại kiến thức cũ, tìm hiểu và vận dụng những bài tập cao hơn, mới hơn. Hài lòng khi con còn biết tự giác dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm, nấu một vài món ăn đơn giản… những công việc mà trước đó phụ huynh luôn phải ra điều kiện con mới làm.

“Mùa hè này, con được chơi với các bạn, đá bóng, nuôi cá, đi luyện bơi và chơi đàn piano. Làm bài tập, rèn luyện kiến thức vẫn là phần không thể thiếu dù nghỉ hè nhưng con thấy thoải mái với việc đó” - con trai chị Nhung hào hứng nói.

Thầy giáo Đỗ Đức Anh - giáo viên Trường THPT Bùi Thị Xuân (quận 1, TPHCM) chia sẻ, lâu nay học sinh vẫn bị "mang tiếng" là có 3 tháng nghỉ hè nhưng thực ra không có nhiều thời gian để thư giãn, nghỉ ngơi một cách đúng nghĩa như vậy. Các con bận rộn với học thêm, luyện thi, tăng cường ngoại ngữ..., việc học chiếm rất nhiều thời gian trong ngày hè. 

Theo nam giáo viên, các bạn nhỏ đâu phải chỉ cần các kiến thức môn văn hoá trên lớp mà biết cách lội ruộng, luồn hang, nấu cơm, đốt lửa, sơ cứu vết thương... là điều rất hữu ích. 

"Để có một mùa hè thật sự rực rỡ với các bạn nhỏ, để các con được tận hưởng mùa hè với tất cả năng lượng của tuổi trẻ thì trước tiên các gia đình hãy tạo cho con cơ hội được dành nhiều thời gian cho các hoạt động trải nghiệm như cả gia đình cùng đi du lịch, về quê, sinh hoạt ở CLB thể thao, nghệ thuật hay tham gia các hoạt động trong gia đình, lớp trải nghiệm.... Qua đó, các con sẽ học được rất nhiều điều", thầy Đức Anh chia sẻ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn