MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Giáo viên buồn bã vì lương nhà nước không đủ sống

Vân Trang LDO | 21/09/2022 09:14

Nhiều giáo viên cho rằng, với mức lương nhà nước hiện nay, rất khó để trang trải cuộc sống.

Giáo viên "than" lương không đủ sống

Chị Lê Thị Hằng - giáo viên bậc THCS tại Thanh Hóa cho biết, sau gần 20 năm công tác trong ngành, mức lương chị nhận về khoảng 8 triệu đồng/ tháng. 

Phải nuôi 2 con trong độ tuổi đến trường, mức lương này của chị Hằng không đủ chi trả cho cuộc sống và buộc phải kiếm thêm ở những công việc khác bên ngoài.

"Thời điểm tôi mới vào nghề lương chỉ 200-300 nghìn/tháng. Khi tuổi trẻ, cống hiến cho xã hội, lương thấp hay khổ cực cho bản thân không suy nghĩ đến. Làm 5, 7 năm thì lập gia đình, rồi sinh con. Khi bắt đầu có tuổi thì áp lực kinh tế bắt đầu đè nặng. Ở độ tuổi này, rất khó để từ bỏ công việc cũ và bắt đầu công việc mới.

Hiện nay, sinh viên tốt nghiệp mới vào nghề, đặc biệt là giáo viên mầm non lương rất thấp, chỉ khoảng trên 3 triệu đồng/tháng. Nếu không có chính sách cải thiện tiền lương, giáo viên khó có thể bám trụ được với nghề" - chị Hằng nói. 

Liên quan đến vấn đề lương nhà nước, bạn đọc Duyên Khuất gửi ý kiến đến Báo Lao Động. Theo bạn đọc, là viên chức, sau thời gian công tác 10 năm ở một đơn vị sự nghiệp của huyện, được hưởng mức lương 4,2 triệu đồng/tháng và phụ cấp xăng xe là 400 nghìn đồng/tháng.

"Vài năm trước, cùng mức lương này, cuộc sống của tôi tạm ổn nhưng năm nay giá cả leo thang, mọi thứ đều lên giá chóng mặt, tháng nào cũng không bù chi, chưa nói đến việc để ra được đồng nào dự phòng ốm đau.

Tiền ăn, tiền học, tiền điện, tiền xăng, tiền sữa cho con, đám hiếu, hỉ... bao nhiêu thứ cần chi tiêu. Nhiều khi thấy thực sự mệt mỏi và áp lực, không biết xoay sở với cuộc sống ra sao?

Dù vậy, tôi không dám nghỉ việc vì tiếc công ăn học thi cử mãi mới đỗ vào biên chế. Tôi cũng muốn cống hiến hết mình nhưng gánh nặng cơm áo gạo tiền đè nặng lên đôi vai" - chị Duyên Khuất chia sẻ.

Mức lương giáo viên hiện nay ra sao?

Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 04/2019/TT-BNV hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước. Theo đó, mức lương giáo viên hiện nay như sau.

Mức lương giáo viên mầm non 2022.
Mức lương giáo viên tiểu học 2022.
Mức lương giáo viên THCS 2022.
Mức lương giáo viên THPT 2022.

Mức lương giáo viên hiện nay được tính theo công thức:

Lương giáo viên = Mức lương cơ sở x Hệ số lương + Mức phụ cấp ưu đãi được hưởng + Mức phụ cấp thâm niên được hưởng – Mức đóng Bảo hiểm xã hội.

Nhìn vào bảng lương này có thể thấy, trong 5 năm đầu công tác, sau khi trừ đi các loại bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, công đoàn phí và các khoản đóng góp khác thì tổng thu nhập hằng tháng của giáo viên chỉ khoảng hơn 3 triệu đồng. Với số tiền này, thật khó để các thầy cô trang trải cuộc sống, yên tâm bám trụ với nghề. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn