MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nhiều trường đại học thông báo lịch học trực tiếp cho sinh viên vào cuối tháng 2. Ảnh: Đặng Chung.

Một trường đại học hoãn lịch học trực tiếp của sinh viên

Tường Vân LDO | 17/02/2022 12:41
Trường Đại học Vinh thông báo, sinh viên tiếp tục học trực tuyến từ ngày 21.2 cho đến khi có thông báo mới.

Tạm hoãn thời gian học trực tiếp

Mới đây, Trường Đại học Vinh ban hành thông báo về việc tiếp tục triển khai phương án dạy học trực tuyến trong học kỳ II, năm học 2021 - 2022.

Theo đó, từ ngày 21.2.2022, nhà trường tiếp tục triển khai học trực tuyến cho đến khi có thông báo mới đối với các học phần lý thuyết. Các lớp thực hành, thực tập được bố trí bù vào thời gian sau. Lịch dạy và học được thực hiện theo đúng thời khóa biểu học kỳ II, năm học 2021-2022.

Trước đó, ngày 28.1, Trường Đại học Vinh ban hành thông báo về việc tổ chức dạy học trực tiếp sau Tết Nguyên đán. Cụ thể, từ ngày 21.2.2022, chuyển sang hình thức dạy học trực tiếp đối với học sinh toàn trường.

Sinh viên học tập trung vào cuối tháng 2

Trong khi Trường Đại học Vinh thông báo tiếp tục dạy học trực tuyến từ ngày 21.2, nhiều trường đại học tổ chức dạy học tập trung vào cuối tháng 2.

Học viện Tài Chính vừa ban hành thông báo về hình thức giảng dạy, học tập đối với các hệ đào tạo đại học. Theo đó, Học viện tổ chức giảng dạy và học tập theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đối với sinh viên CQ57, CQ58, C59 từ ngày 28.2.2022 theo thời khóa biểu học kỳ II năm học 2021-2022 đã thông báo. Riêng các hệ LTĐH, ĐHVB2; các lớp học cùng lúc 2 chương trình; các lớp học lại, học cải thiện, học bù thực hiện giảng dạy và học tập trực tuyến theo lịch đã thông báo.

Sinh viên CQ58, CQ59 học môn Giáo dục Quốc phòng và An ninh tập trung tại các Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh theo lịch đã thông báo.

Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội tiếp tục dạy học trực tuyến trong tháng 2. Sau đó, trường chia sinh viên hệ chính quy thành hai nhóm.

Một nhóm trở lại học trực tiếp từ 28.2. Trong trường hợp giảng viên có nhu cầu giảng dạy theo mô hình kết hợp trực tiếp và trực tuyến (blended learning), trường sẽ xếp lịch dạy học phù hợp và thông báo cho sinh viên. Nhóm còn lại học trực tuyến cho đến khi có thông báo tiếp theo. Chỉ học viên cao học và nghiên cứu sinh tham gia các lớp tổ chức tại trường được học trực tiếp từ 21.2.

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội và Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông cũng ưu tiên sinh viên năm nhất đến trường học trực tiếp. Theo đó, lịch học tập trung bắt đầu từ 21.2.

Với các khóa còn lại, trong khi trường Sư phạm ấn định thời gian đến trường là 28.2 thì Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông là tới 7.3.

Nhiều trường khác thông báo đón sinh viên học trở lại vào 21.2 như Đại học Văn hóa Hà Nội, Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội, Học viện Ngân hàng, Đại học Thủy lợi...

Trước đó, hàng loạt trường công bố kế hoạch đón sinh viên trở lại khoảng một tuần sau Tết, chủ yếu là từ 14.2.

Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, 100% đại học, cao đẳng đã lên kế hoạch đưa sinh viên trở lại trong tháng 2. Tuy nhiên, một số trường chưa công bố kế hoạch này tới sinh viên.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn