MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Nhiều hoạt động sáng tạo, ý nghĩa tri ân thầy cô giáo nhân ngày 20.11

TƯỜNG VÂN LDO | 19/11/2022 18:59

Nếu năm học trước, do ảnh hưởng của dịch bệnh, nhiều địa phương lựa chọn tổ chức lễ kỷ niệm 20.11 theo hình thức trực tuyến thì năm học này, rất nhiều hoạt động ý nghĩa được các nhà trường tổ chức. Đây là dịp để giáo dục tinh thần tôn sư trọng đạo cho học sinh và tri ân những đóng góp của các thầy cô giáo.

Ngày Nhà giáo Việt Nam năm nay có phần đặc biệt hơn bởi sau nhiều năm dịch bệnh, những kế hoạch, hoạt động phải tạm hoãn thì nay cô trò đã được gặp nhau, tận hưởng trọn vẹn những phút giây yêu thương trong ngày lễ.

This browser does not support the video element.

Học sinh Trường THCS Dịch Vọng (quận Cầu Giấy, Hà Nội) gửi lời tri ân tới các thầy cô giáo nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11. Video: Minh Hà

Thầy Lưu Văn Thông - Hiệu trưởng Trường THCS Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội - cho biết, năm nay, nhà trường tổ chức rất nhiều hoạt động để giáo dục tinh thần "tôn sư trọng đạo'' cho học sinh cũng như tri ân những đóng góp của các thầy cô giáo.

"Có rất nhiều sản phẩm do chính các em học sinh sáng tạo, từ vẽ tranh, làm báo tường, làm clip gửi tặng thầy cô, đến những hành động cụ thể như cố gắng thi đua học tập, đạt hoa điểm 10... Những hành động của các em học sinh tuy nhỏ nhưng là món quà vô giá, tình cảm gắn bó khăng khít đối với thầy cô, nhà trường" - thầy Thông nói.

Ngày 19.11, Trường THCS Dịch Vọng, Cầu Giấy tổ chức lễ kỷ niệm 40 ngày Nhà giáo Việt Nam, tuyên dương khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu năm 2022. Ảnh: Minh Hà
Thầy Lưu Văn Thông - Hiệu trưởng Trường THCS Dịch Vọng (quận Cầu Giấy, Hà Nội) - phát biểu trong lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11. Ảnh: Nhà trường cung cấp
Nhà trường tri ân cô Lê Thị Thúy Nga - nguyên Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Dịch Vọng (thứ 3, bên trái). Ảnh: Nhà trường cung cấp

Được đại diện cho học sinh toàn trường lên phát biểu tại lễ kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11, em Lê Hồng Ngọc - học sinh lớp 9A11 Trường THCS Dịch Vọng - vô cùng vui mừng và xúc động. 

"Em đã có rất nhiều kỷ niệm dưới mái trường THCS Dịch Vọng. Kỷ niệm đáng nhớ nhất của em là thực hiện quay video với chủ đề "Thầy cô trong mắt em" nhằm bày tỏ sự kính yêu và tri ân cô Lê Thị Thúy Nga - nguyên Hiệu trưởng của nhà trường. Quá trình thực hiện video, em đã được các thầy cô giúp đỡ, chỉ bảo tận tình" - Hồng Ngọc nói. 

Tại Trường THCS Phương Mai (Đống Đa, Hà Nội), các em học sinh cũng đã tự tay thiết kế các sản phẩm tranh, báo tường nhằm bày tỏ tình cảm, sự biết ơn đến các thầy cô giáo. 

Mỗi tác phẩm báo tường đều chứa đựng những tâm tư, tình cảm của các em học sinh dành tặng thầy cô nhân dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11. Ảnh: Nhà trường cung cấp
Việc lồng ghép nội dung gửi gắm thầy cô vào từng hình trái tim cũng là một cách trình bày báo tường sinh động, sáng tạo của các em học sinh. Ảnh: Nhà trường cung cấp
Mẫu báo tường tri ân thầy cô được trang trí đơn giản nhưng vô cùng ý nghĩa của tập thể học sinh lớp 9A1 Trường THCS Phương Mai (quận Đống Đa, Hà Nội). Ảnh: Nhà trường cung cấp
Lời chúc của các em học sinh gửi tới thầy cô nhân ngày 20.11 thật ý nghĩa và giàu cảm xúc. Ảnh: Nhà trường cung cấp

Cô Phan Thị Thục Hạnh - Hiệu trưởng Trường THCS Phương Mai (quận Đống Đa, Hà Nội) - cho hay, hoạt động sáng tạo các sản phẩm báo tường năm nay được tổ chức hướng tới kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11.

"Thông qua hoạt động này, các em học sinh được trải nghiệm hoạt động, phát huy trí tưởng tượng, sự khéo léo, tinh thần đoàn kết.

Bên cạnh đó, nhà trường cũng hướng tới giáo dục các em học sinh lòng biết ơn, kính trọng người thầy, người cô đã dạy dỗ mình nên người.

Chúng tôi rất hạnh phúc, xúc động và bất ngờ trước sự sáng tạo của các học sinh. Đây là động lực để mỗi thầy cô làm tròn nhiệm vụ giáo dục" - cô Hạnh chia sẻ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn