MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Thành lập ĐH, mở chuyên ngành giải quyết tình trạng thiếu hụt nhân lực y tế

Huyên Nguyễn LDO | 07/10/2022 15:25

TPHCM - Năm học 2202-2023, Khoa Y – Đại học Quốc gia TPHCM đã mở thêm 2 chuyên ngành mới và chuẩn bị các điều kiện trên lộ trình phát triển thành Trường Đại học Khoa học Sức khỏe. Việc này nhằm giải quyết tình trạng thiếu hụt nhân lực y tế thời gian qua tại nước ta.

“Nghề Y là một nghề rất nhọc nhằn nhưng cũng đầy vinh quang. Để xứng đáng với nghề đòi hỏi các em phải cố gắng nỗ lực ngay từ bây giờ, không chỉ trau dồi về kiến thức chuyên môn, mà còn phải rèn luyện đức - trí, trở thành một người có năng lực, có đạo đức nghề nghiệp xứng danh với tên gọi người thầy thuốc được xã hội trọng vọng”, GS.TS.BS Đặng Vạn Phước – Trưởng Khoa Y – Đại học Quốc gia TPHCM đã gửi lời chúc mừng đến 550 tân sinh viên trong Lễ khai giảng năm học 2022 – 2023 tổ chức vào ngày 7.10.

GS.TS.BS Đặng Vạn Phước - Trưởng Khoa Y Đại học Quốc gia TPHCM phát biểu tại buổi lễ Khai giảng năm học mới 2022-2023. Ảnh: HN

GS Đặng Vạn Phước căn dặn học trò, ngành Khoa học sức khỏe là ngành nghề tương quan trực tiếp đến chất lượng sống và sinh mệnh con người. Bên cạnh yếu tố về trình độ thì sự đồng cảm và trách nhiệm của ngành nghề này rất cao. Khi chọn khối ngành Sức khỏe, sự ý thức ngành nghề là khởi đầu của thành công và giúp vượt qua mọi khó khăn.

Chính vì vậy, vị trưởng khoa mong sinh viên hãy chuẩn bị cho mình tâm thế học chủ động, học cho chính mình, học để phụng sự con người. Để có thể làm được điều này, trước hết các em hãy thắp cho mình ngọn lửa đam mê và sáng tạo. Chính ngọn lửa này sẽ thổi bùng lên lòng nhiệt huyết, là con đường dẫn đến thành công. Thầy thuốc là danh hiệu cao quý, nhưng cũng đòi hỏi trách nhiệm rất lớn.

Hai thủ khoa đầu vào nhận học bổng khuyến khích học tập (40 triệu đồng/suất) do doanh nghiệp tài trợ. 

Theo GS Phước, trải qua 2 năm bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, nguồn nhân lực của ngành Y tế hiện nay đang bị thiếu hụt nghiêm trọng, với sứ mệnh và trách nhiệm của một đơn vị đào tạo nguồn nhân lực cho ngành Y tế - ngành trọng yếu của xã hội, Khoa Y đã linh hoạt trong công tác đào tạo, tăng số lượng ngành nhưng vẫn đảm bảo chất lượng để đáp ứng nhu cầu cấp bách của toàn xã hội. Đó là một trong những lý do Khoa Y mở thêm 2 ngành mới là Y học cổ truyền và Điều dưỡng.

Đây cũng là mục tiêu trong chiến lược về mô hình Trường Đại học Khoa học Sức khỏe của Đại học Quốc gia TPHCM. Với những cố gắng, nỗ lực của Khoa Y nói riêng và các trường đào tạo khối ngành Khoa học sức khỏe nói chung, trong thời gian ngắn nữa bài toán về nguồn nhân lực của ngành y tế sẽ được giải quyết -  GS Phước nhận định.

Trong năm học 2022 – 2023, trên lộ trình phát triển của Trường Đại học Khoa học Sức khỏe, Khoa Y tiếp tục tăng tỉ lệ giáo viên cơ hữu có học vị Tiến sĩ hoặc chuyên khoa II, đào tào nâng cao trình độ chuyên môn, cụ thể, Ngành Y khoa 10%, Dược 15%, Răng Hàm Mặt 10%. Đồng thời, triển khai đầu tư xây dựng 3 khối nhà Y, Dược, Răng Hàm Mặt tích hợp phòng thí nghiệm chuyên ngành.   

Ngày 23.9.2022 vừa qua, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã ký Quyết định phê duyệt chủ trương thành lập Trường Đại học Khoa học Sức khỏe, trường đại học thành viên của Đại học Quốc gia TPHCM trên cơ sở tiền thân là Khoa Y. Đây sẽ là trường đại học định hướng nghiên cứu, cung cấp nguồn nhân lực y tế đáp ứng hiệu quả vào sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân và phát triển đất nước.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn