MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TPHCM tư vấn thông tin xét tuyển cho học sinh. Ảnh: HCMUSSH

Trường ĐH khẳng định sẽ không huỷ kết quả trúng tuyển nếu không đăng ký nguyện vọng 1

HUYÊN NGUYỄN LDO | 21/07/2022 14:46

Sau khi Báo Lao Động phản ánh việc nhiều phụ huynh, học sinh "Hoang mang trước yêu cầu đăng ký nguyện vọng (NV) 1 nếu không sẽ huỷ trúng tuyển sớm", đại diện các trường đại học (ĐH) cho biết sẽ có những giải thích rõ hơn và chấn chỉnh nếu tư vấn không đúng quy định.

Đảm bảo cơ hội trúng tuyển cho thí sinh

Những ngày qua, nhiều phụ huynh, học sinh vô cùng hoang mang trước việc không ít trường ĐH yêu cầu thí sinh phải đăng ký NV1 mới đủ điều kiện trúng tuyển chính thức.

Nếu không thực hiện quy định này, thí sinh "không còn trong danh sách đủ điều kiện trúng tuyển" hoặc "kết quả trúng tuyển có điều kiện sẽ bị huỷ".

Trước sự việc này, Báo Lao Động đã phản ánh tới Bộ GDĐT và đại diện các trường cho biết, sẽ có những giải thích rõ hơn và chấn chỉnh nếu tư vấn không đúng quy định. 

Trao đổi với Lao Động, ông Lê Hiếu Giang - Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng Tuyển sinh Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM cho biết, có một số người đang hiểu sai quy định của nhà trường.

"Ý ở đây muốn nói nếu thí sinh đăng ký NV1 sẽ chắc chắn trúng tuyển, còn nếu đăng ký NV sau thì khó trúng tuyển hơn. Ví dụ, nếu thí sinh đăng ký NV2 Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM nhưng đã trúng tuyển NV1 rồi thì sẽ không thể trúng tuyển vào Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM được nữa", ông Giang giải thích. 

Một thông báo trúng tuyển có điều kiện của Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM.

Trước chất vấn của PV Báo Lao Động về việc bộ phận tư vấn tuyển sinh của nhà trường đã tư vấn cho thí sinh rằng, nếu thí sinh đặt NV1 vào trường ĐH khác và có kết quả trượt thì dù NV2 có đặt vào Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM thì vẫn bị huỷ kết quả, ông Giang cho hay, sẽ làm việc với bộ phận tuyển sinh để tư vấn đúng cho thí sinh. 

Còn phía Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TPHCM, ThS Trần Nam - Trưởng phòng Truyền thông và Quan hệ doanh nghiệp cho biết nhà trường sẽ có cập nhật hướng dẫn rõ ràng hơn tới thí sinh.

Theo đó, khi đăng ký trên phần mềm xét tuyển của Bộ GDĐT, nếu thí sinh sử dụng NV đủ điều kiện trúng tuyển để đăng ký thì sẽ có 2 khả năng.

Thứ nhất, thí sinh đăng ký NV1 sẽ chắc chắn trúng tuyển. Thứ hai, thí sinh không đăng ký NV1, trong trường hợp các NV trước đó đều không trúng tuyển thì thí sinh sẽ trúng tuyển bằng NV đủ điều kiện trúng tuyển mà nhà trường đã công bố.

Còn nếu một trong các NV bên trên đã trúng tuyển thì thí sinh sẽ không còn cơ hội ở trong danh sách mà nhà trường công bố trúng tuyển trước đó nữa.

"Cả hai giải pháp này sẽ bảo các thí sinh trúng tuyển vào trường bằng phương thức mà nhà trường đã công bố trúng tuyển. Các thí sinh cũng cần lưu ý là chọn đúng phương thức đã đủ điều kiện trúng tuyển mà nhà trường đã công bố", ông Nam nhấn mạnh.

Thí sinh sẽ không phải lo lắng chọn phương thức

Trong thông cáo báo chí về các điểm mới trong Quy chế tuyển sinh 2022 được Bộ GDĐT phát đi ngày 23.6 khẳng định: "Tất cả các NV đăng ký xét tuyển (theo các ngành, theo các phương thức, các cơ sở đào tạo) của thí sinh trên toàn hệ thống được từng trường xét tuyển, sơ tuyển trước (nếu cần) và đưa lên phần mềm xử lý NV - hệ thống hỗ trợ tuyển sinh của Bộ GDĐT (như năm 2021), và cho kết quả thí sinh trúng tuyển ở một NV cao nhất khi đáp ứng điều kiện của cơ sở đào tạo. Như vậy, hệ thống hỗ trợ chắc chắn giúp thí sinh đỗ vào NV ưu tiên nhất có thể, mà không phải lo lắng lựa chọn giữa các phương thức xét tuyển khác nhau", thông cáo nêu rõ. 

Với quy chế mới, thí sinh được đảm bảo quyền lợi xét tuyển. Ảnh: HCMUSSH

Cùng với đó, tại Điều 4 của Thông tư 08/2022/TT-BGDĐT Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non nêu rõ: Về cơ hội dự tuyển: Không thí sinh nào bị mất cơ hội dự tuyển do những quy định không liên quan tới trình độ, năng lực (trừ những quy định của Bộ Công an và Bộ Quốc phòng mang tính đặc thù trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh); hoặc do quy trình tuyển sinh gây phiền hà, tốn kém.

Về cơ hội trúng tuyển: Thí sinh phải được tạo cơ hội trúng tuyển cao nhất và quyền xác định NV ưu tiên trong số những chương trình, ngành đào tạo đủ điều kiện trúng tuyển.

Trao đổi với Lao Động, ông Phạm Như Nghệ - Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ GDĐT - khẳng định, việc các trường đưa ra quy định huỷ kết quả của thí sinh nếu không đặt NV1 là không đúng. Phần mềm xử lý NV chung của Bộ sẽ hỗ trợ để thí sinh trúng tuyển vào một NV cao nhất trong số các NV đủ điều kiện trúng tuyển.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn