MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh yêu cầu các cấp sở, ban, ngành phải sâu sát và xử lý kịp thời các phản ánh của cử tri. Ảnh: TT

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng: “Đừng để cử tri cứ nói, chính quyền cứ hứa"

THÙY TRANG LDO | 06/06/2017 17:31
Tại buổi làm việc với gần 40 cử tri đến từ các quận, huyện trong buổi làm việc với HĐND TP. Đà Nẵng sáng 6.6, ông Nguyễn Xuân Anh - Bí thư Thành ủy nhắc nhở: “Quan trọng là phải giải quyết nhanh chóng, tránh tình trạng cử tri cứ nói, mình cứ hứa rồi đến kì họp cuối năm thì những vấn đề cũ lại được đưa ra mà không thấy kết quả gì”.

Dân chật vật vì ô nhiễm, khan hiếm nước, chờ dự án

Sáng 6.6, Thường trực HĐND TP.Đà Nẵng lần đầu tiên tổ chức chương trình “HĐND với cử tri”. Tại buổi làm việc, nhiều vấn đề như tình trạng ô nhiễm môi trường, các dự án treo, chậm triển khai, công trình công cộng, chung cư kém chất lượng xuống cấp, hư hỏng, ảnh hưởng đến đời sống người dân... được các cử tri đặt vấn đề.

Đại diện cử tri phường Hòa Khánh Nam thắc mắc, dự án di dời ga đường sắt đã có quy hoạch 14 năm nhưng đến nay vẫn chưa xác định thời gian thực hiện. Điều này ảnh hưởng đến 2.000 hộ dân bởi nhà cửa xuống cấp, người dân muốn làm nhà chống bão, tách hộ khẩu đều không được vì bị vướng quy hoạch.

Các công trình đường giao thông tại địa bàn làm quá chậm, trong khi mùa mưa sắp đến sẽ gây ngập úng.

Đại diện cử tri phường Phước Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn đặt câu hỏi, thành phố đã có dự án mở đường xuống biển nhưng 4 năm chưa thực hiện, vậy khi nào sẽ làm?

Ông Phạm Tiến Lực (cử tri quận Ngũ Hành Sơn) bức xúc, lưu lượng xe cộ ở địa phương quá cao do du khách đổ về trong mùa du lịch, việc lấn chiếm vỉa hè của các hàng quán vẫn diễn ra thường xuyên.

Đặc biệt, vấn đề nước sinh hoạt khiến người dân bức xúc, khi gần 1 tuần nay, nhiều hộ không có nước sử dụng.

Cử tri Đỗ Mạnh Chiến (quận Hải Châu) phản ánh, dãy núi Phước Tường là khu vực địa hình có vai trò quan trọng, nhưng hiện đang bị tàn phá do khai thác đất đá, gây bức xúc trong nhân dân. “Chúng tôi kiến nghị cần làm rõ vấn đề khu vực núi Phước Tường, dừng mọi hoạt động khai thác đất đá. Dãy núi nằm trong lòng thành phố rất quý hiếm, cần phải giữ gìn hơn là khai thác”.

Khoảng 10 ý kiến của các cử tri liên quan tới vấn đề, ở mỗi quận huyện hiện nay đều đang có các dự án bị treo từ 4 -14 năm khiến người dân phải sống tạm bợ, mùa mưa bị ngập úng mà chưa biết ngày nào được di dời, giải tỏa.

Gần 40 cử tri tham dự buổi làm việc với HĐND TP. Ảnh: TT

“Vấn đề nhỏ nhưng bức xúc lớn”

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Ngọc Tuấn - Phó Chủ tịch UBNDTP.Đà Nẵng - cùng các sở, ban ngành và lãnh đạo các quận huyện đã có những giải trình cụ thể về các dự án mà cử tri phản ánh. Theo đó, ngoài nhà ga đường sắt đang đợi Chính phủ phê duyệt, các dự án còn lại sẽ được khởi động trong năm 2017.

Ông Tuấn cũng ghi nhận vấn đề khai thác tại núi Phước Tường, bởi đây là vấn đề tài nguyên môi trường và an ninh quốc phòng.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, ông Nguyễn Xuân Anh - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhấn mạnh: “Cái quan trọng là phải giải quyết nhanh chóng, đừng để tình trạng cử tri cứ nói, mình cứ hứa rồi đến kì họp cuối năm thì những vấn đề cũ lại được đưa ra mà không thấy kết quả gì. Quan trọng là chúng ta phải làm, những ý kiến của bà con cử tri có những cái rất cụ thể và chúng ta có thể xử lý được. Không phải là các vị thờ ơ, nhưng rõ ràng là chưa sâu sát. Tôi ví dụ, giao thông, đèn đường tuy là những vấn đề nhỏ nhưng gây bức xúc lớn cho người dân, nếu xử lý được thì xử lý ngay”.

Ông Xuân Anh đề nghị, vấn đề ô nhiễm do các nhà hàng tại các đường ven biển quận Sơn Trà và những khu đất trống, phải cho kiểm tra xử lý ngay.

Vấn đề giao thông quận Sơn Trà mùa hè cũng gây nhiều bức xúc, đặc biệt là những ngày có lễ hội pháo hoa, tắc đường khủng khiếp, phải tính toán quy hoạch bãi đổ xe công cộng như thế nào.

Bên cạnh đó, nước sinh hoạt ở quận Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn đang bị phản ánh rất nhiều. Các khách sạn lấy hết nước, đưa lên bể dự trữ khiến người dân không có nước dùng. Trong khi đó, hồ cấp nước Hòa Trung vẫn còn đang trên giấy tờ, nhà máy nước Hòa Liên cũng phải mất 3- 4 năm mới có. Vậy từ giờ đến lúc đó sẽ như thế nào, các ban ngành phải tính toán để đảm bảo cuộc sống cho người dân.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn