MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Trụ sở Công ty cổ phần đường Bình Định. Ảnh tư liệu.

BISUCO lờn thuốc

XUÂN NHÀN LDO | 28/05/2018 06:35
Trước và trong vụ ép, Cty CP Đường Bình Định (BISUCO) 2017 - 2018, 3 lần bị UBND tỉnh Bình Định phát văn bản yêu cầu ngừng sản xuất.

Khó để nói rằng đấy không phải là hành vi thách thức. Giữa năm 2017, Sở Tài nguyên - Môi trường Bình Định đã phát hiện hàng loạt “tồn tại trong công tác bảo vệ môi trường” ở BISUCO. Nhà máy sản xuất đặt tại xã Tây Giang, huyện Tây Sơn bị “đóng cửa” cho đến khi xử lý triệt để nguồn gây ô nhiễm và cải thiện khả năng kiểm soát môi trường... Từ đó đến nay, BISUCO chỉ đối phó quẩn quanh và không ngần ngại xé rào khiến cơ quan quản lý địa phương không chỉ một lần áp đặt ý chí duy trì “thẻ đỏ”.

Mới nhất, hồi tuần qua, BISUCO gửi thông báo đến UBND huyện Tây Sơn cho biết, “sẽ thu mua nguyên liệu và bắt đầu ép từ 16.5”. Văn bản trên, đến 17.5 mới tới được nơi nhận, dù đường đi chỉ ngắn ngủi vài cây số. Không những phớt lờ chỉ đạo của UBND tỉnh, tự ý tháo dỡ lệnh cấm, BISUCO còn diễn trò “trốn tìm” ngay trước mặt cơ quan công quyền. Ngày 17.5, khi UBND huyện Tây Sơn phối hợp với Sở Tài nguyên - Môi trường, Công an Bình Định đến thực hiện nhiệm vụ giám sát, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp liền... không cánh mà bay trong khi mía vẫn ào ạt đổ về nhà máy, thậm chí, đêm 17.5, đã có hàng trăm tấn nguyên liệu “gạo nấu thành cơm”.

Đây không phải là lần đầu tiên, kịch bản né tránh, bất hợp tác được Cty này áp dụng. Nhiều công nhân cũ của BISUCO và cả Tòa án Nhân dân huyện Tây Sơn thụ lý vụ kiện đòi nợ bảo hiểm không ít phen vò đầu bứt tai, đặt bút ký biên bản hòa giải bất thành do giấy mời làm việc không được phía sử dụng lao động tôn trọng. Quan hệ lao động cũng là thứ ngòi nổ đang ngày đêm âm ỉ. Ngày 21.5, tập thể người lao động BISUCO gửi đơn tới LĐLĐ Bình Định, LĐLĐ huyện Tây Sơn đề nghị trợ giúp đòi tiền lương, bồi dưỡng độc hại tháng 4.2018; bảo hiểm xã hội các năm 2017, 2018; các khoản phụ cấp, thêm giờ từ tháng 3.2018... Chưa hết, từ Tây Sơn, có nguồn tin thẳng thừng cảnh báo việc một bộ phận công nhân đang tìm kiếm cách thức biểu thị mạnh mẽ hơn tạo tiếng vang và gây sức ép!

Bao giờ lãnh đạo BISUCO mới bước ra khỏi cái vỏ ốc của mình để đối mặt với thực tế? Cứ giằng co vậy, không loại trừ sẽ còn những lần “tạm dừng sản xuất” tiếp theo. Đối chiếu với một doanh nghiệp chế biến tinh bột sắn vừa bị phạt tiền tỉ bởi gây ô nhiễm, BISUCO dường như đang được nương tay.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn