MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đoàn kiểm tra làm việc với Ban Thường vụ tỉnh ủy Bình Định. Ảnh X.N

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: “Bình Định có những trường hợp bổ nhiệm nhanh, chưa được đồng thuận”

Xuân Nhàn LDO | 25/05/2017 17:02
Đó là nhận xét của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Trưởng đoàn Kiểm tra 471 của Bộ Chính trị tại buổi công bố quyết định kiểm tra công tác quy hoạch, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ tại Tỉnh ủy Bình Định, ngày 25.5.
Bình Định là một trong 3 đơn vị, cùng Tỉnh ủy Bình Thuận và Ban Cán sự Đảng Bộ Xây dựng được kiểm tra bởi Đoàn công tác 471 theo phân công của Bộ Chính trị.
Bà Nguyễn Thị Bích Ngà, Ủy viên Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Phó đoàn kiểm tra đã công bố quyết định và kế hoạch kiểm tra.
Theo đó, từ nay đến trước 30.6, thời điểm báo cáo kết quả lên Bộ Chính trị, đoàn sẽ có 3 phiên làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định và tiến hành kiểm tra 5 đơn vị gồm Thành ủy Quy Nhơn, Thị ủy An Nhơn, Huyện ủy Tuy Phước, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ.
Bà Nguyễn Thị Bích Ngà công bố quyết định kiểm tra. Ảnh X.N

Theo báo cáo của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng, giai đoạn 2012 – 2016, qua kiểm tra 18 đơn vị trực thuộc, đã có 1.724 lượt cán bộ do Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý được đánh giá, phân loại, trong đó có 1.710 trường hợp hoàn thành tốt nhiệm vụ. Ở cấp sở, ngành, con số này là 14.473 lượt (13.288 trường hợp hoàn thành tốt nhiệm vụ). Có 15.967 lượt cán bộ được quy hoạch chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý, gồm 9.425 người cho cấp ủy các cấp, 6.545 người cho các sở, ngành (trưởng sở, ngành có 639 lượt).

Số cán bộ luân chuyển do Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý có 18 lượt điều động về làm lãnh đạo huyện, 9 trường hợp từ huyện về cơ cấu vào các chức vụ cao hơn hoặc tương đương. Nhiều cán bộ trẻ được quan tâm sử dụng từng bước trưởng thành, phát huy được vai trò, thế mạnh của mình.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng báo cáo tình hình thực hiện công tác cán bộ giai đoạn 2012 - 2016. Ảnh X.N

Đề cập tới một vấn đề thời sự ở địa phương, ông Dũng thông báo, từ 1.6, trừ Văn phòng UBND tỉnh đang còn xin ý kiến (do có bộ phận tiếp dân), tất cả các sở, ngành tại Bình Định đều thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ là không quá 3 chức danh phó giám đốc.

Ông Hồ Quốc Dũng nhìn nhận công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ vẫn còn tình trạng nể nang, hình thức, thiếu khả thi. Quy hoạch chưa gắn với đào tạo, bố trí sử dụng; trình độ, năng lực cán bộ chưa phù hợp với yêu cầu công việc. Trong một số trường hợp, công tác tham mưu còn máy móc, chưa tuân thủ quy trình, chưa đúng quy định của Đảng và Nhà nước.

Trưởng đoàn kiểm tra 471 Vương Đình Huệ: "Làm nhanh, làm khẩn trương nhưng kỹ và nghiêm túc". Ảnh X.N

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ lưu ý, đây là đợt kiểm tra chuyên đề, kiểm tra định kỳ, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, “thời gian không kéo dài. Làm nhanh, làm khẩn trương nhưng phải kỹ và nghiêm túc”.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nêu yêu cầu với từng thành viên đoàn kiểm tra và các cấp ủy Bình Định: “Phải đánh giá một cách toàn diện kết quả thực hiện Kết luận 24 và Quyết định 68 của Bộ Chính trị các khóa XI, X. Làm rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan, cả thành tựu, kết quả lẫn thiếu sót, vướng mắc nhằm rút kinh nghiệm tiếp tục thực hiện tốt hơn, nghiêm túc hơn công cuộc xây dựng, chỉnh đốn, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng”. 

Buổi công bố Quyết định của Bộ Chính trị tại Tỉnh ủy Bình Định

Ghi nhận nỗ lực của Đảng bộ Bình Định, Phó Thủ tướng đồng thời chỉ ra những khuyết điểm, va vấp công tác quy hoạch, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ: “Một số nơi thực hiện luân chuyển chậm. Quy hoạch, luân chuyển còn khép kín, chưa liên thông giữa các mảng, khối với nhau. Cán bộ trung ương chuyển về ít, cán bộ Bình Định ra Trung ương cũng không nhiều.

Theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, một số trường hợp bổ nhiệm có biểu hiện nhanh (tức quy hoạch rồi bổ nhiệm luôn), chưa tạo được đồng thuận trong nội bộ. Việc thông tin tới cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân chưa chủ động, đầy đủ, kịp thời khiến có trường hợp không sai nhưng vẫn gây phân tâm, thắc mắc”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn