MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Thủ tướng thăm CLB Bạch Đằng sáng 26.6 - ảnh CTV

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lên tiếng về việc bỏ biên chế giáo viên

Mai Chi LDO | 26/06/2017 18:23
Sáng 26.6, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng đã có buổi tiếp xúc cử tri là hội viên Câu lạc bộ Bạch Đằng (các hội viên nguyên là lãnh đạo của TP Hải Phòng qua các thời kỳ) để báo cáo kết quả kỳ họp thứ Ba, Quốc hội khóa XIV. 
Dự buổi tiếp xúc có ông Lê Văn Thành, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hải Phòng cùng lãnh đạo TP và hơn 100 cử tri đại diện cho 1.750 hội viên CLB Bạch Đằng.
Bà Nguyễn Thị Nghĩa, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng thông tin tới cử tri Câu lạc bộ Bạch Đằng về nội dung, kết quả kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV diễn ra từ ngày 22.5 đến 21.6 vừa qua và hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng tại kỳ họp.
Tại buổi tiếp xúc, các cử tri đã đánh giá cao quyết tâm xây dựng Chính phủ kiến tạo, liêm khiết, hành động của Thủ tướng, đồng thời kiến nghị về những vấn đề nóng xảy ra trong thời gian vừa qua như: Những khuất tất trong việc đóng tàu vỏ sắt cho ngư dân; Tình hình mất an ninh trật tự tại miền Trung, Xử lý nghiêm cán bộ sai phạm trong vụ Đồng Tâm; Vấn đề bỏ biên chế trong ngành giáo dục; Các vấn đề như chống khai thác rừng tự nhiên, chống khai thác cát tặc, xử lý các vụ án tham nhũng, vấn đề quy hoạch đô thị, quy hoạch giao thông…
Thay mặt đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp thu các kiến nghị của cử tri và trực tiếp trao đổi, làm rõ các vấn đề cử tri quan tâm.
Thủ tướng phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri ngày 26.6 - ảnh CTV

Thủ tướng đã thông tin đến cử tri về tình hình kinh tế - xã hội đất nước: Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, đồng thời nhấn mạnh đất nước ta đang phát triển ổn định, tiềm lực kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh được tăng cường, vị thế trên trường quốc tế ngày càng được khẳng định và nâng cao, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện.

“Về vấn đề phát triển hội nhập kinh tế quốc tế, trong chuyến công tác mới đây của lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại nước ngoài đã gặt hái được rất nhiều thành công và thắng lợi, Việt Nam đã khẳng định được vị thế, thực hiện phương thức đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại, là đối tác tích cực, chủ động hội nhập quốc tế ngày càng phát triển năng động” – Thủ tướng khẳng định.

Tuy nhiên, theo Thủ tướng, nước ta vẫn còn một số tồn tại, bất cập liên quan đến nợ công, nợ xấu, ùn tắc giao thông, cháy nổ. Thủ tướng cho biết Chính phủ sẽ theo dõi và chỉ đạo, tích cực khắc phục trong thời gian tới.
Theo thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, xây dựng Chính phủ hành động là phải tăng cường kiểm tra, đôn đốc ở các cấp, các ngành; Xử lý nghiêm những cán bộ, tổ chức sai phạm; Tăng cường công khai minh bạch chủ trương, chính sách để mọi người dân đều biết và giám sát.
Trả lời ý kiến cử tri nêu về vấn đề đóng tàu vỏ thép, Thủ tướng cho rằng về chủ trương là đúng, nhưng trước thực trạng tàu hư hỏng nhanh, Chính phủ đã yêu cầu cơ quan điều tra là rõ và xử lý nghiêm.
Về vấn đề bỏ biên chế giáo viên, Thủ tướng khẳng định, chưa có chủ trương đó, nên các nhà giáo yên tâm. “Một số trường đại học, cơ sở giáo dục có thể tự trang trải được kinh phí thì ký hợp đồng với giáo viên, còn nếu áp dụng với tất cả các giáo viên vùng sâu vùng xa, gắn bó cả đời với nghề giáo thì không ổn” – Thủ tướng nói.
Thủ tướng và các cử tri CLB Bạch Đằng - ảnh CTV

Về vấn đề chống tham nhũng và thu hồi tài sản tham nhũng, Thủ tướng nhấn mạnh, Đảng và nhà nước rất quan tâm và thực hiện nghiêm túc. Những năm gần đây, số tài sản thu hồi cao hơn trước rất nhiều. Chính phủ cũng sẽ tăng cường quản lý cán bộ, điều tra xử lý những trường hợp sai phạm nghiêm minh, đồng thời thực hiện cơ chế động viên, khen thưởng người phát hiện, đấu tranh phòng chống tham nhũng.

Trả lời ý kiến cử tri về công tác quy hoạch đô thị, Thủ tướng cho rằng phải quy hoạch phát triển đô thị tốt hơn nữa. “Không có việc Hà Nội mở rộng đến Thái Nguyên, Hoà Bình như cử tri nêu” – Thủ tướng khẳng định.
Với những khu nhà ổ chuột, Thủ tướng cho biết sẽ có chính sách hỗ trợ giải quyết đúng mức, còn khu nhà cao tầng thì phải quản lý, quy hoạch để xây dựng đô thị văn minh.
Ngoài ra, Thủ tướng cũng đã trả lời một số vấn đề liên quan đến nông nghiệp công nghệ cao, việc khoán rừng phòng hộ, quy hoạch sân bay Tân Sơn Nhất, bán đảo Sơn Trà, chính sách hỗ trợ đối với nạn nhân chất độc da cam...
Cũng theo Thủ tướng, Chính phủ sẽ ký ban hành một số Nghị định để quy định một số cơ chế, chính sách về tài chính, ngân sách đặc thù cho TP Hải Phòng để tạo điều kiện cho TP phát triển hơn nữa. Một số kiến nghị của cử tri liên quan, Thủ tướng chỉ đạo các sở ngành Hải Phòng giải quyết cụ thể.
Nhân dịp này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao tặng 100 triệu đồng hỗ trợ hoạt động của Câu lạc bộ Bạch Đằng, thăm đại diện gia đình chính sách.
Chiều cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có buổi làm việc với lãnh đạo TP Hải Phòng về tình hình phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm và những nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn