MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đại tá Hoàng Văn Vĩnh (Ảnh: Xuân Hải)

Vụ dâm ô trẻ em ở Vũng Tàu: Thống nhất khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú

Xuân Hải LDO | 27/03/2017 18:56
Đại tá Hoàng Văn Vĩnh - Phó Cục trưởng C45, Bộ Công an - đã nói như vậy tại cuộc họp về "Việc chấp hành các quy định của pháp luật về đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm hại tình dục trẻ em", do Ủy ban Tư pháp của Quốc hội chủ trì ngày 27.3.

Phát biểu tại cuộc họp do Ủy ban Tư pháp phối hợp với Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội tổ chức cuộc họp với các cơ quan hữu quan về “Việc chấp hành các qui định của pháp luật về đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm hại tình dục trẻ em", đại tá Hoàng Văn Vĩnh - Phó Cục trưởng Cục cảnh sát hình sự (Tổng cục cảnh sát - Bộ Công an) - cho biết: Căn cứ vào kết quả điều tra bổ sung, Tổng cục Cảnh sát và Viện KSND Tối cao đã họp và thống nhất phải khởi tố ông Nguyễn Khắc Thủy về tội Dâm ô đối với trẻ em. "Khởi tố bị can và căn cứ vào Điều 88 Bộ luật Tố tụng hình sự áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, lý do vì ông Thủy đã hơn 70 tuổi, thuộc loại già yếu" - đại tá Vĩnh cho biết.

Liên quan đến vụ việc này, trước đó, Chủ tịch Nước Trần Đại Quang đã có yêu cầu lãnh đạo Bộ Công an, Viện KSND tối cao chỉ đạo các cơ quan tư pháp, điều tra sớm làm rõ và có kết luận về vụ việc này. Vụ việc này đã được Công an TP. Vũng Tàu khởi tố vụ án từ tháng 8.2016.

Theo hồ sơ vụ án, chị T (trú phường Nguyễn An Ninh) tố cáo ông Nguyễn Khắc Thủy (76 tuổi, ngụ tại một chung cư ở TP.Vũng Tàu) đã có hành vi dâm ô với con gái chị sinh năm 2009. Theo chị T, cháu bé bị dâm ô trong thời gian nghỉ hè ở nhà một mình, còn chị đi làm vắng.

Phát biểu tại cuộc họp, bà Nguyễn Thị Thu Hà - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam - cho hay, sau khi báo chí đưa tin nhiều về vụ việc của cháu bé ở phường Nguyễn An Ninh, TP.Vũng Tàu, vì áp lực, gia đình cháu đã phải chuyển chỗ ở đi nơi khác.

Bà Hà cũng đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan báo chí khi đăng tin bài liên quan đến vụ việc xâm hại tình dục trẻ em, cần thận trọng, khách quan, bảo đảm quyền nhân thân, bí mật cá nhân, không để ảnh hưởng đến cuộc sống sau này của nạn nhân cũng như người thân của họ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn