MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường phát biểu.

Xử lý các "đại gia", quan chức cấp thứ trưởng có tác động lớn trong dư luận

Phạm Đông LDO | 21/04/2022 14:14

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường nhấn mạnh, cử tri và nhân dân quan tâm việc xử lý của các cơ quan chức năng đối với một số "đại gia", quan chức cấp thứ trưởng. Đây là những vụ việc có tác động rất lớn trong dư luận xã hội trong thời gian qua.

Sáng 21.4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 3.2022.

Tại phiên họp, Thượng tướng Trần Quang Phương - Phó Chủ tịch Quốc hội cho biết hiện nay dư luận quan tâm kiến nghị của giáo sư Nguyễn Minh Thuyết đề nghị không bố trí môn Lịch sử thành môn học bắt buộc, chỉ thành môn tự chọn. Việc này gây ra những bất bình lớn, có ý kiến cho rằng không đúng với chỉ đạo của Đảng và Nhà nước.

Phó Chủ tịch Quốc hội dẫn hai câu thơ trong tác phẩm nổi tiếng “Lịch sử nước ta”, Bác Hồ có nói: Dân ta phải biết sử ta/ Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam.

Ông Trần Quang Phương đề nghị Ban Dân nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội làm rõ nguyên nhân vì sao trên địa bàn Hà Nội đã xuất hiện trở lại một số cá nhân, đoàn đông người kéo về Trung ương để khiếu nại, tố cáo và tiếp thu ý kiến thảo luận để hoàn thiện báo cáo. 

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, có hai vấn đề cử tri và nhân dân quan tâm nhưng trong báo cáo chưa thực sự rõ nét. Theo đó, cử tri và nhân dân quan tâm việc xử lý của các cơ quan chức năng đối với một số "đại gia", quan chức cấp thứ trưởng (khởi tố, bắt tạm giam Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng tội nhận hối lộ liên quan vụ "chuyến bay giải cứu"- PV).

Ông Cường cho rằng, đây là những vụ việc có tác động rất lớn trong dư luận xã hội, do vậy cần có thêm thông tin để thấy được sự cương quyết trong phòng chống tham nhũng tiêu cực, xử lý vi phạm pháp luật không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Việc xử lý đã củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, với Nhà nước.

"Ở đây chúng ta chỉ nói về hành vi thao túng, lũng đoạn thị trường chứng khoán, thị trường trái phiếu doanh nghiệp, thị trường bất động sản. Tuy nhiên, thực tế còn có thêm vụ "chuyến bay giải cứu" liên quan đến Bộ Ngoại giao cũng được quan tâm" - ông Cường nói.

Về vấn đề thứ hai, Tổng Thư ký Quốc hội cho biết, cử tri rất quan tâm, nhiều lần gửi ý kiến về hoạt động giám sát tối cao của Quốc hội năm 2022. Nhờ đó việc triển khai thực hành tiết kiệm chống lãng phí, vấn đề quy hoạch tại các địa phương đã có tác động lớn, các dự án treo nhiều năm buộc phải xem xét để có quyết định xử lý, không để ảnh hưởng tới người dân.

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng.

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng cho biết, đơn vị nhận được 121 kiến nghị của cử tri, trong đó có 100 kiến nghị từ Ban Dân nguyện và 21 kiến nghị do Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan chuyển đến.

Trước phản ánh, kiến nghị của cử tri, Bộ Công an tập chỉ đạo tăng cường trấn áp các loại tội phạm. Trong đó có thể kể đến tội phạm liên quan đến tín dụng đen, tội phạm xuyên quốc gia tội phạm vũ khí, vật liệu nổ gây án nghiêm trọng, tội phạm chống người thi hành công vụ, tội phạm giết người, xâm hại trẻ em, buôn lậu...

“Gần đây, các loại tội phạm liên quan đến đất đai, thị trường chứng khoán đã được Bộ Công an tập trung xử lý nghiêm các vụ án trọng điểm”, Thứ trưởng Bộ Công an nói và cho biết đã tăng cường kiểm soát đường dây vận chuyển ma túy xuyên quốc gia, các tụ điểm phức tạp về ma túy. Cho đến nay, 100% kiến nghị của cử tri thuộc trách nhiệm của Bộ Công an được giải quyết.

Đề cập thông tin đang được dư luận rất quan tâm là có trường học vì thành tích ép học sinh năng lực yếu không thi vào lớp 10, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hoá, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh cho biết đang nghiên cứu để nắm rõ, có cơ sở trả lời cụ thể.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn