Mới đây, cộng đồng mạng đã truyền tay nhau những bức ảnh tự sướng của một số thanh niên và “gửi” cho họ không ít “gạch đá”. Lý do là bởi, những người này đã biến những di tích đổ nát, tan hoang sau trận động đất khủng khiếp ngày 25. 4 tại đất nước Nepal trở thành địa điểm “tự sướng”.
Trong khi hình ảnh hàng nghìn người chết, nhà cửa đổ sập ở Nepal ám ảnh người dân trên toàn thế giới, khiến hàng triệu người đau lòng, xót thương, thì hàng trăm thanh niên lại cố trèo trèo lên trên đống đổ nát của tháp Dharahara, để tìm view chụp ảnh và vui vẻ “tự sướng”.
Hinh ảnh gây phẫn nộ sau trận động đất ở Nepal khi một du khách thản nhiên selfie với hình ảnh đổ nát của tháp Dharahara |
Ngay sau khi những hình ảnh này được chủ nhân đăng tải lên mạng xã hội đã vấp phải sự giận dữ của cộng đồng mạng. Thậm chí gây nên một làn sóng phẫn nộ, “ném đá” những người nhẫn tâm cười, chụp ảnh trên nỗi đau của người khác.
Vì hiện vẫn chưa có thống kê nào về số người chết ở ngọn tháp Dharahara. Khi trận động đất xảy ra, có rất nhiều du khách đang thăm quan tòa tháp và bị vùi lấp.
Nhiều xếp hàng chụp ảnh tại nơi đang có nhiều nạn nhân tử nạn sau trận động đất ở Nepal |
“Nhiều người có vẻ tới đây chỉ vì trận động đất. Nhưng họ không quan tâm đến những nạn nhân vẫn đang bị vùi lấp trong đống đổ nát. Họ đến đây chỉ vì quan tâm tới các bức ảnh "tự sướng" của họ, hơn là việc hiểu rằng, trận động đất này là một bi kịch” - Pawan Thapa – một sinh viên tham gia công tác cứu hộ chua xót khi nhìn nhiều người cười tươi để chụp ảnh tự sướng ở đây.
Tin bài liên quan
- Số người chết trong thảm họa động đất ở Nepal có thể lên tới 10.000
- Lý giải “cú sốc” tạo ra thảm họa động đất ở Nepal
- Du khách Việt ở Nepal: Thần kinh căng như dây đàn
- 9 người Việt ở Nepal đang mất liên lạc
- Động đất Nepal: Người dân giận dữ vì Chính phủ không thực hiện bất cứ điều gì
- Thêm thông tin về người Việt an toàn sau động đất ở Nepal
- Động đất ở Nepal: Sẽ có khoảng từ 5.000 đến 20.000 người chết?
- Nước mắt trong những lễ hỏa táng tập thể ở Nepal