MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đua ghe Ngo, một hoạt động trong Lễ hội nhưng thu hút rất đông người tham gia không riêng gì đồng bào Khmer Nam bộ. Ảnh: N.H

Tưng bừng lễ hội Oóc Om Bóc

Nhật Hồ LDO | 07/07/2017 11:58
Ngoài 6 phần lễ hội chính, lễ hội lần này còn có 5 hoạt động khác diễn ra cùng lúc từ 28.10 – 3.11 tại thành phố Sóc Trăng. Trong đó, đáng chú ý nhất và thu hút nhiều người quan tâm là giải đua ghe ngo mang tầm khu vực ĐBSCL.

Tại buổi họp báo sáng 7.7, ban tổ chức cho biết, lễ hội Oóc Om Bóc - đua ghe Ngo Sóc Trăng lần thứ III khu vực ĐBSCL (lễ hội) có các hoạt động chính: Đua ghe ngo, lễ cúng trăng, hội thi thả đèn nước và phục dựng ghe ngo Cà Hâu, lễ hội đường phố.

Ngoài ra, hội thảo khoa học “Du lịch Sóc Trăng - Tiềm năng và giải pháp phát triển” cũng được tổ chức, nằm trong khuôn khổ của chương trình.

Hoạt động đua ghe ngo dự kiến có 80 đội tham gia đến từ các tỉnh ĐBSCL. Giải nhất đối với nam cao là 150 triệu đồng, nữ là 100 triệu đồng.

Lễ hội Oóc Om Bóc- Đua ghe ngo là lễ hội truyền thống của đồng bào dân tộc Khmer Nam bộ, là sự kiện văn hóa – du lịch tại Sóc Trăng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn