MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ông Trần Văn Tú - Chủ tịch CĐ Cty CP Cảng Nghệ Tĩnh (thứ hai từ trái sang) - trao quà hỗ trợ gia đình công nhân Trần Doãn Cường (Xí nghiệp Xếp dỡ Bến Thủy) có hoàn cảnh khó khăn

Sâu sát, chăm lo người lao động nghèo

XUÂN TRƯỜNG LDO | 26/12/2016 09:06
CĐ Cty CP Cảng Nghệ Tĩnh hiện có 43 CBCĐ, trong đó Chủ tịch CĐ Cty là CB chuyên trách, còn lại là CBCĐ kiêm nhiệm chủ yếu hoạt động ở 6 CĐ bộ phận và 45 tổ CĐ. Mỗi người mỗi việc, tất cả CBCĐ trong Cty luôn tận tụy chăm lo cho quyền lợi chính đáng của 516 đoàn viên và NLĐ, nhất là những trường hợp đặc biệt khó khăn.  

Chăm lo tốt bữa ăn ca

Ông Trần Văn Tú - Chủ tịch CĐ Cty CP Cảng Nghệ Tĩnh - cho biết, sức khỏe là quan trọng nhất, bởi vậy BCH Tổng LĐLĐVN khóa XI mới đặc biệt chú ý và có hẳn nghị quyết về chất lượng bữa ăn ca của NLĐ. Để đảm bảo sức khỏe cho đoàn viên và NLĐ trong Cty, các CBCĐ Cty luôn cùng lãnh đạo Cty quan tâm, chăm lo tốt bữa ăn giữa ca. Trong đó, các CBCĐ Cty đã có những hoạt động cụ thể như tổ chức việc sửa chữa, đầu tư thêm trang thiết bị cho nhà bếp, nhà ăn của Cty, tuyển người nấu ăn, đi khảo sát các nguồn thực phẩm tốt như thịt, cá, rau… để có thực phẩm đầu vào cho nhà bếp đảm bảo sạch, ATVSTP. Bữa ăn ca trị giá 30.000 đồng/suất, luôn đủ chất, luôn có các món kho, luộc, rán và thay đổi món giúp cho NLĐ ăn no, ngon miệng để có đủ sức khoẻ làm việc, an tâm công tác, gắn bó lâu dài với DN theo tinh thần Nghị quyết 7c về “Chất lượng bữa ăn ca của NLĐ” của BCH Tổng LĐLĐVN khóa XI đã đề ra.

Để đảm bảo sức khỏe cho NLĐ, ngoài việc chăm lo tốt bữa ăn ca, CĐ Cty CP Cảng Nghệ Tĩnh còn chủ động đề xuất lãnh đạo Cty xây dựng hệ thống chống bụi trong toàn Cty. Tổ vệ sinh công nghiệp của Cty cùng mạng lưới an toàn vệ sinh viên gần 30 người thường xuyên tưới nước, dọn vệ sinh hằng ngày, đảm bảo công tác ATVS cho Cty cũng như môi trường làm việc sạch sẽ cho NLĐ.

Tích cực hỗ trợ lao động nghèo

Để đảm bảo quyền lợi chính đáng cho NLĐ, các CBCĐ Cty đã tham mưu cho BCHCĐ Cty bàn bạc với ban TGĐ Cty xét duyệt nâng lương, thưởng; tổ chức có hiệu quả Hội nghị NLĐ, chăm lo tốt đời sống tinh thần cho NLĐ (như nhân Ngày Phụ nữ VN, CĐ phối hợp với lãnh đạo Cty đến tận nhà thăm hỏi và có món quà nhỏ dành tặng cho chị em phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trong Cty, tổ chức tham quan nghỉ mát, tổ chức sinh hoạt VHVN… để tạo sân chơi cho NLĐ)... Các trường hợp NLĐ có bố, mẹ hoặc bố mẹ vợ (hoặc chồng) mất, bản thân lập gia đình đều được CĐ Cty và lãnh đạo Cty tặng quà. Những người đến lúc nghỉ hưu hoặc chấm dứt hợp đồng LĐ được Cty hỗ trợ tối đa 5 triệu đồng. Các CBCĐ luôn sẵn sàng hướng dẫn NLĐ tham gia ký kết hợp đồng LĐ, các thủ tục pháp lý liên quan để đảm bảo lợi ích của NLĐ; giúp CĐ Cty tham gia cùng lãnh đạo Cty đảm bảo việc làm ổn định cho NLĐ, giữ được mức thu nhập bình quân của NLĐ tăng từ 5% đến 7% trở lên/năm; giải quyết kịp thời chế độ chính sách cho NLĐ; thực hiện tốt việc trích nộp BHXH, BHYT, BHTN cho NLĐ. Quản lý và sử dụng hiệu quả, đúng quy chế nguồn quỹ cổ tức thu từ 3% cổ phần thuộc sở hữu của tổ chức CĐ Cty. Tích cực nghiên cứu tìm các nguồn thu khác hợp pháp, đúng quy định để từng bước nâng cao nguồn quỹ CĐCS, bảo đảm các khoản chi kịp thời để chăm lo tốt hơn cho đoàn viên, NLĐ.

Theo ông Tú, các CBCĐ Cty luôn quan tâm sâu sát, động viên, hỗ trợ kịp thời NLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Trong năm 2016, các CBCĐ trong Cty đã thăm hỏi, động viên kịp thời đến các đoàn viên, NLĐ bị ốm, đau, hỗ trợ đột xuất cho các gia đình NLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng số tiền trên 60 triệu đồng. “Trong dịp Tết Đinh Dậu, ngoài việc giám sát bảo đảm lương, thưởng tết cho NLĐ, CĐ Cty sẽ phối hợp lãnh đạo Cty trợ cấp khoảng 30 suất quà (mỗi suất 3 triệu đồng) cho những gia đình NLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong Cty; bảo đảm NLĐ nào trong Cty cũng được có tết ấm áp. Ngoài ra, chúng tôi cũng sẽ tham gia chương trình “Tết vì người nghèo” do UBND tỉnh Nghệ An phát động với dự kiến ủng hộ 50 triệu đồng để giúp đồng bào nghèo trong tỉnh được vui đón tết” - ông Tú cho hay.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn