MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đừng khiến trẻ sợ hãi và hình thành tâm lý phản kháng mỗi khi cha mẹ trách mắng. Ảnh: Xinhua

3 hành động của cha mẹ sẽ làm xoa dịu sự tổn thương của con

Tuấn Đạt LDO | 26/11/2021 10:22

Những lúc con hư, phạm lỗi và phải chịu sự phê bình của cha mẹ, hãy xoa dịu sự tổn thương của con bằng 3 hành động sau.

Có nhiều trường hợp cha mẹ thường mắng mỏ hay đưa ra những kỷ luật “thép” nếu con trẻ sai phạm. Tuy nhiên, các bậc phụ huynh nên khéo léo xử lý và tùy từng trường hợp nên dành một số hành động quan tâm, động viên nhằm giúp con lấy lại tinh thần cũng như tránh  bị tổn thương về mặt tâm lý.

Dành không gian riêng

Trước sự giận dữ của cha mẹ với lỗi lầm của con trẻ, hãy dành một không gian riêng cho trẻ có thể tự suy ngẫm và có những trách nhiệm đối với việc làm của mình. Việc để trẻ có không gian riêng cũng sẽ giúp cha mẹ kiềm chế được cơn giận dữ, sự bực bội và có thể kéo theo đó là những lời lẽ, hành động nặng nề dành cho các con.

Theo nhà tâm lý học nổi tiếng của Mỹ - Daniel Koh, một không gian riêng yên tĩnh sẽ giúp cho trẻ cũng như cha mẹ bình tâm và cùng trao đổi, tìm hướng giải quyết vấn đề theo chiều hướng tốt hơn. Điều này cũng giúp giảm thiểu khả năng trẻ quá sợ hãi, né tránh và có thể gây tổn thương tinh thần sau này của con.

Hãy dành lời động viên, yêu thương kịp lúc để trẻ không bị tổn thương về mặt tâm lý. Ảnh: Xinhua

Nói lời yêu thương, động viên kịp lúc

Khi trẻ đứng trước sự trách phạt của cha mẹ sẽ trở nên thu mình lại và có những suy nghĩ tiêu cực rằng, cha mẹ không còn yêu thương mình.

Từ suy nghĩ này rất có thể khiến trẻ có những hành động bộc phát mà cha mẹ khó lòng kiểm soát được. Vì thế, lời khuyên từ các chuyên gia tâm lý, cha mẹ hãy giải thích rõ về những sai lầm mà con mắc phải, hậu quả sẽ như thế nào.

Đồng thời đừng quên dành sự động viên nếu thấy trẻ có sự tiếp thu, cố gắng sửa đổi. Và lời nói yêu thương từ cha mẹ sẽ giúp các bé không bị mặc cảm, dằn vặt trước lỗi lầm mà mình gây nên.

Đưa trẻ ra ngoài xả stress

Cũng theo các chuyên gia tâm lý của trường Đại học Chicago (Mỹ), sau thời điểm căng thẳng giữa cha mẹ và con cái, hãy đưa trẻ ra ngoài để xả stress và cùng trò chuyện sẽ khiến trẻ dễ tiếp thu hơn.

Điều này cũng sẽ gắn kết thêm tình cảm của các bậc phụ huynh và các con và khiến trẻ nhỏ không hình thành tâm lý hoảng sợ, đề phòng. Vì thế, cha mẹ hãy cho thấy mình là người bạn tâm lý để các con có thể dễ dàng chia sẻ, tin tưởng dựa vào mỗi khi chúng cần.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn