MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cây cảnh cần được chăm sóc cẩn thận, tránh để tình trạng bị héo và chết cây. Ảnh: Xinhua

3 mẹo hay giúp cây cảnh “hồi sinh”

Tuấn Đạt LDO | 21/05/2022 17:00

Một số mẹo hay dưới đây mà các bà nội trợ có thể tham khảo nhằm giúp cây cảnh thoát được tình trạng héo úa và “hồi sinh” một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Có khá nhiều loại cây cảnh khó trồng tại nhà và thường mất thời gian chăm sóc, vì thế cây sẽ dần héo úa, lá chuyển sang màu vàng nâu và chết dần. Để giúp cây được “hồi sinh”, các chuyên gia về cây tư vấn một số mẹo giúp các bà nội trợ cải thiện được tình trạng trên.

Thay đất

Khi cây rơi vào tình trạng ủ rũ, lá chuyển màu..., các bà nội trợ cần quan tâm bởi đây là những dấu hiệu rõ ràng nhất về việc trồng cây đang có vấn đề. Do đó, các bà nội trợ cần cân nhắc tình trạng của cây để có thể thay đổi từ gốc rễ là đất trồng.

Trước tiên có thể thử thay đất cũ bằng đất mới chứa nhiều chất dinh dưỡng hơn. Kế đến lót bên trong đất nhiều tro, trấu... nhằm giúp đất xốp, thoáng khí và thoát nước dễ dàng. Trộn thêm vào đất từ 3 – 5gr phân hữu cơ để tăng dưỡng chất cho đất. Từ đó, cây dần hấp thụ chất dinh dưỡng và trở nên khỏe mạnh hơn.

Thay đất sẽ giúp cải thiện việc “hồi sinh” cho cây cảnh. Ảnh: Xinhua

Tuy nhiên, khi áp dụng phương pháp này, các bà nội trợ cũng nên cẩn thận và nhẹ nhàng trong quá trình ấy cây ra khỏi chậu cũ để không làm đứt rễ cây sẽ khó cứu vãn cây mọc tốt trở lại.

 Lau lá cây

Lau lá cây thường xuyên cũng là một trong những phương pháp hữu hiệu giúp cây cảnh “hồi sinh” nhanh chóng. Theo một số nghiên cứu, nguyên nhân khiến cây cảnh bị héo úa có thể đến từ việc có thể gặp trường hợp bị nấm. Khi đó, việc lau lá cây sẽ giúp loại bỏ nấm, từ đó giúp cây khỏe mạnh, hấp thụ được dinh dưỡng tối đa.

Ngoài ra, việc lau lá cây cũng giúp loại bỏ được bụi bẩn, vi khuẩn trên lá cây cũng sẽ làm giảm bớt những nguy hại mà cây cảnh dễ gặp phải như phấn trắng, đốm lá, mốc xám...

Thay đổi thời điểm tắm nắng cho cây

Mặc dù ánh nắng mặt trời khá cần thiết cho quá trình quang hợp của cây, nhưng điều đó chỉ nên áp dụng đối với trường hợp cây cối đang khỏe mạnh. Còn với những cây đang có tình trạng héo úa, chết dần, việc tiếp xúc nhiệt độ từ ánh nắng mặt trời gay gắt sẽ khiến tình trạng trở nên tồi tệ hơn.

Thậm chí, cây còn có nguy cơ bị chết khô nếu để dưới ánh nắng mặt trời quá 120 phút liên tục. Vì vậy, để giúp cây khỏe mạnh trở lại, chỉ nên để cây cảnh tiếp xúc với ánh nắng ban mai hoặc theo cách gián tiếp (thông qua lớp rèm mỏng, qua cửa kính...) từ khoảng 2 - 3 giờ mỗi ngày cho đến khi cây hồi phục hoàn toàn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn