MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Mở tủ lạnh nhiều lần trong ngày sẽ làm tiêu hao khá lớn nguồn điện trong gia đình. Ảnh: Xinhua

3 thói quen của các bà nội trợ gây lãng phí điện không ngờ tới

Tuấn Đạt LDO | 05/04/2022 10:00

Một số thói quen trong sinh hoạt hàng ngày của các bà nội trợ hay các thành viên trong gia đình sẽ làm tiêu hao hay lãng phí điện.

Việc tiết kiệm điện trong sinh hoạt hàng ngày được nhiều gia đình áp dụng và thực hiện. Tuy nhiên, không ít người lại không biết rằng, một vài thói quen sau sẽ gây lãng phí không ít điện trong gia đình.

Mở tủ lạnh nhiều lần

Mở tủ lạnh nhiều lần trong ngày là một trong những thói quen thường gặp của nhiều bà nội trợ. Theo đó, mỗi lần mở tủ lạnh, hơi lạnh bên trong sẽ thoát ra ngoài và làm tăng nhiệt độ của tủ. Điều này khiến tủ lạnh buộc phải hoạt động hết công suất để có trở lại mức nhiệt như ban đầu và đây cũng chính là lý do tốn khá nhiều điện.

Đánh giá từ kết quả nghiên cứu của Viện khoa học tại trường Đại học Florida (Mỹ) cho thấy, trung bình lượng điện năng tiêu thụ ở tủ lạnh rơi vào khoảng từ 7 – 10%. Vì thế, tủ lạnh trở thành một trong những đồ điện tử “ngốn” nhiều điện nhất mà các bà nội trợ cần lưu ý.

Thiết bị điện nên rút khỏi ổ cắm ngay khi sử dụng xong vừa tiết kiệm điện, lại vừa bảo vệ an toàn cho các thành viên trong gia đình. Ảnh: Xinhua

Bật bình nước nóng quá lâu

Tương tự như tủ lạnh, bật bình nước nóng quá lâu cũng khiến điện năng trong nhà bị tiêu hao khá nhiều và chưa kể đến là sự lãng phí không đáng có. Cụ thể, khi bật bình nước nóng nhiều giờ sẽ khiến bình buộc phải kích hoạt chế độ làm nóng nước trở lại.

Điều này dễ gây tiêu hao lượng điện năng lớn cũng làm giảm tuổi thọ của thiết bị. Lời khuyên dành cho các bà nội trợ trong việc tiết kiệm đó chính là sau khi bật bình từ 15 – 30 phút, đảm bảo nước đủ nóng đúng nhu cầu là có thể tắt bình ngay. Việc này không chỉ giúp tăng tính hiệu quả mà còn giúp tiết kiệm được tối đa nguồn điện sử dụng trong gia đình.

Cắm thiết bị nguyên ngày

Có khá nhiều gia đình thường xuyên cắm các thiết bị điện nguyên ngày dù không sử dụng. Theo một số nghiên cứu cho thấy, việc để các thiết bị luôn kết nối với nguồn điện sẽ gây nên một sự tiêu hao lượng điện năng khá lớn. Chưa kể, nếu cắm điện lâu, các thiết bị cũng có nguy cơ gặp tình trạng chập cháy hoặc gây hư hỏng.

Vì vậy, bí quyết để đảm bảo vừa tiết kiệm điện vừa tăng tuổi thọ của sản phẩm đó chính là rút dây điện của thiết bị ra khỏi ổ cắm mỗi khi sử dụng xong. Ngoài ra tránh hoặc từ bỏ thói quen vừa cắm điện vừa sử dụng thiết bị sẽ làm lãng phí điện lẫn không có được sự an toàn cho mọi người xung quanh.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn