MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

6 công dụng bất ngờ của nước sôi trong đời sống hàng ngày

Hải Minh LDO | 21/10/2021 18:00
Một sự thật ít người biết là nước sôi có thể giúp chúng ta rất nhiều trong đời sống hàng ngày.

Làm sạch đồ gia dụng 

Với những loại chén, bát bằng nhựa luôn có một lớp dầu mỡ mà bạn sẽ không thể rửa sạch bằng nước lạnh. Cách tốt nhất là ngâm qua nước nóng, rửa sạch bằng nước rửa chén và tráng lại bằng nước nóng. Cách này không chỉ làm sạch chén, bát mà còn giúp chén, bát nhanh khô, không bị ẩm.

Các loại ly, tách bằng thủy tinh sau một thời gian sử dụng thường có những vết ố vàng rất khó tẩy rửa. Ngâm ly, tách vào hỗn hợp nước nóng có pha giấm hoặc chanh, rửa sạch bằng nước rửa chén, các vết ố sẽ không còn, ly, tách lại trở nên sáng bóng.

Làm sạch máy hút mùi trên bếp

Mỗi ngày nấu ăn, dầu mỡ, hơi nước bốc lên sẽ bám vào bộ lọc của máy hút mùi. Để vệ sinh được thật sạch bộ lọc này bạn sẽ mất khá nhiều thời gian. Muốn khắc phục tình trạng này bạn hãy ngâm bộ lọc trong nước sôi, pha thêm nước rửa chén khoảng 20 phút. Sau đó cọ sạch bằng cước cọ nồi là có thể loại bỏ chất dơ bám lâu ngày trên bộ lọc dễ dàng.

Dọn dẹp lò vi sóng

Đun sôi nước trong lò vi sóng sẽ tạo ra hơi nước nóng đủ làm trôi bất cứ thứ gì bám trên thành lò sau khi nướng. Lấy khoảng vài cốc nước và thêm mấy lát chanh vào trong một bát lớn có thể quay trong lò vi sóng và đun ở nhiệt độ cao cho đến khi nước sôi.

Quá trình sẽ mất vài phút tùy vào lượng nước bạn cho vào. Sau khi nước sôi hãy để bát trong lò đến khi nguội rồi lấy bát ra, dùng khăn sạch lau lại lần nữa. 

Nước sôi giúp làm sạch lò vi sóng. Ảnh: CMH

Làm sạch ống thoát nước

Trong một số trường hợp khi ống thoát nước bị tắc bạn có thể thông bằng cách sử dụng nước sôi. Bạn đổ từ từ nước đun sôi xuống đường ống thoát nước, sức nóng của nước có thể giúp cuốn trôi những mảng bám và chất bẩn không quá cũ bị tắc nghẽn.

Loại bỏ mùi khó chịu

Sau khi nấu nướng mà mùi đồ ăn ám hết lên nhà thì bạn cũng có thể dùng nước đun sôi để loại bỏ chúng. Hãy đun một nồi nước, thả lát chanh hoặc cho vỏ chanh, một vài thanh quế hoặc hương liệu mà bạn có vào, đun nhỏ lửa để mùi hương của chúng lan tỏa khắp nhà, loại bỏ đi mùi đồ ăn gây khó chịu.

Loại bỏ cặn vôi tích tụ trên ấm đun nước

Theo thời gian, cặn vôi sẽ tích tụ tạo thành một lớp phấn và sẽ tỏa ra mùi khó chịu. Đương nhiên cũng sẽ ảnh hưởng đến mùi vị của cốc nước bạn uống. Một giải pháp cực đơn giản, đun sôi nước với chanh hoặc giấm.

Sau khi nước sôi, để im cho đến khi nguội hoàn toàn và dùng khăn sạch lau lại bên trong ấm. Khi ấm đã sạch sẽ, đun sôi thêm một vài lần nước nữa để loại bỏ vị giấm còn sót lại.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn