MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Bí quyết để đại gia đình 39 người chung sống hòa thuận dưới một mái nhà

Hải Minh LDO | 21/01/2023 08:55

Hiện nay, giữa lòng Hà Nội, vẫn có những gia đình “tứ đại đồng đường” cùng nhau chung sống, hòa thuận dưới một mái nhà. Điển hình như gia đình cụ Đỗ Thị Dụ.

Cụ Đỗ Thị Dụ (80 tuổi, Hà Đông, Hà Nội) luôn tự hào về gia đình với 4 thế hệ có tổng cộng 39 thành viên cùng chung sống dưới 1 mái nhà, gồm 11 con trai, con gái, con dâu, con rể, 15 cháu trai, cháu gái, cháu dâu, cháu rể và 12 chắt. 

Chia sẻ với Lao Động, cụ Đỗ Thị Dụ cho biết, trong gia đình cụ, giữa người lớn và trẻ nhỏ luôn có cách ứng xử khác nhau. Tuy nhiên, người lớn luôn dạy bảo con cháu trong gia đình phải biết yêu thương, nhường nhịn nhau. Từ đó, gia đình luôn hòa thuận theo nề nếp gia phong.

Bên cạnh đó, cụ Đỗ Thị Dụ cũng luôn chỉ bảo, dạy bảo các con, các cháu tích cực tham gia các chương trình của địa phương, tham gia ủng hộ quỹ từ thiện, tránh các tệ nạn xã hội.

Gia đình cụ Dụ với 4 thế hệ tổng có 39 thành viên. Ảnh: Văn Thắng

4 thế hệ với những cách sống, suy nghĩ khác nhau nhưng các thành viên trong gia đình cụ luôn biết cách ứng xử để giữ hòa khí, yêu thương, tôn trọng và giúp nhau.

Nói về cách để gìn giữ văn hóa gia đình qua nhiều thế hệ, cụ Đỗ Thị Dụ cho biết, việc quan trọng là phải dạy cho các con cháu mình hiểu về truyền thống gia đình. Hiểu về truyền thống gia đình, con cháu sẽ tự ý thức để gìn giữ truyền thống đẹp đẽ đó.

 Cụ Đỗ Thị Dụ và con cháu quây quần dịp Tết đến Xuân về. Ảnh: Văn Thắng

Sau đó, những người lớn trong nhà phải có cách nuôi dạy con cháu, dạy cho các con cách đối nhân xử thế, người lớn phải làm gương cho con cháu noi theo. Cụ Đỗ Thị Dụ quan niệm, gia đình là một tế bào của xã hội. Nhiều gia đình văn hóa quy tụ thành dòng họ văn hóa.

Cụ Đỗ Thị Dụ luôn đề cao truyền thống gia đình. Ảnh: Văn Thắng 

Vì thế, mỗi thành viên trong gia đình luôn tăng cường quan tâm nhau cuộc sống hằng ngày, nhắc nhở con cháu về việc rèn luyện đạo đức, sống có ý nghĩa.

"Tôi luôn có những hành động chuẩn mực, hành động hằng ngày, hằng tháng hàng năm cho các con cháu nhìn mà noi theo. Điều quan trọng nhất là luôn công bằng, bình đẳng giữa các con, các cháu.

Dù đã nghỉ hưu nhưng cụ Đỗ Thị Dụ luôn tích cực tham gia các hoạt động xã hội. Ảnh: Văn Thắng

Tuy đã nghỉ hưu nhưng tôi luôn tích cực tham gia các hoạt động xã hội, các phong trào, các cuộc vận động do địa phương phát động. Các con tôi ngoài thời gian làm việc ở cơ quan cũng tích cực tham gia các phong trào do địa phương tổ chức.

Tôi cảm thấy phấn khởi nhìn các con, các cháu trưởng thành. Điều hạnh phúc nhất là thấy con cháu chăm ngoan, hiếu thảo, đoàn kết" - cụ Dụ nói.

Dù tuổi cao, nhưng cụ Dụ là gương sáng để các con cháu học tập, noi theo.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn