MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cặp đôi được Cát Tường se duyên trong tập 285 Hẹn ăn trưa. Ảnh: MCV.

Cô gái chưa "nụ hôn đầu" hẹn hò chàng viên chức khiến Cát Tường vỡ òa

ĐÔNG DU LDO | 13/05/2021 06:36

Tại "Bạn muốn hẹn hò" phiên bản "Hẹn ăn trưa", Minh Tuyền là cô gái chưa một mối tình vắt vai, thậm chí cô cho biết chưa từng có nụ hôn đầu với bất kỳ chàng trai nào. Tuy nhiên, vì sự hợp lý với chàng viên chức Tường Anh, cả hai đã quyết định hẹn hò sau chương trình khiến bà mối Cát Tường vui mừng.

"Bạn muốn hẹn hò" phiên bản "Hẹn ăn trưa" tập 285 ghép đôi cho anh Nguyễn Tường Anh, 30 tuổi, làm viên chức nhà nước, sống ở TPHCM và chị Trần Minh Tuyền, 24 tuổi, làm văn phòng ở TPHCM.

Minh Tuyền chia sẻ cô là người cá tính mạnh mẽ, sống thoải mái với bạn bè. Còn chàng trai có ưu điểm là có thể làm mọi công việc nhà như: nội trợ, may vá... Tuy nhiên, anh có điểm yếu đôi khi hơi lười và hay tụ tập, đi chơi với bạn bè thường xuyên.

Điều bất ngờ là Minh Tuyền chưa từng có một mối tình vắt vai, thậm chí cô chưa hôn bất cứ một chàng trai nào. Điều này khiến Cát Tường bất ngờ và khuyên cô gái nên mở lòng. Còn chàng trai trải qua một vài mối tình, tuy nhiên anh tự nhận lỗi rằng bản thân đôi khi bồng bột nên đã đánh mất đi một vài người thật lòng tốt với mình.

Anh đến với chương trình muốn tìm được một người hợp ý vì bố mẹ đang hối và muốn sang năm sẽ phải kết hôn.

Minh Tuyền mong tìm được bạn trai biết quan tâm cô và mọi người xung quanh. Ngoài ra, chàng trai đó cao khoảng 1m7, biết chơi thể thao, nhìn ngoại hình khỏe khoắn. Ngược lại cô không thích người đàn ông gia trưởng, keo kiệt.

Còn Tường Anh chỉ mong bạn gái mình ngoan ngoãn, lễ phép và đừng có quá "bánh bèo". Anh tự nhận bản thân không phải mẫu người lãng mạn nhưng sẽ biết cách yêu thương bạn gái của mình.

Khi cánh cửa trái tim mở ra, chàng trai nhận xét cô gái xinh xắn và dễ thương. Anh Tường Anh bất ngờ tặng cô gái món quà là một quả cầu tuyết có chú tuần lộc bên trong. Kèm theo đó, anh gửi cô gái một lá thư tình với ngụ ý sẽ luôn bảo vệ, che chở cô gái nếu cả hai thành đôi. Đọc xong lá thư, cô gái xúc động và nói rằng bản thân đã có thiện cảm với chàng trai.

Sau đó, cặp đôi tiến hành trò chuyện để tìm hiểu nhau. Cả hai liên tục kể về những chuyến đi du lịch và cuộc sống cá nhân.

Tường Anh bất ngờ hỏi rằng nếu quen một người từng trải, thường cho Minh Tuyền những lời khuyên thì cô có sợ đó là gia trưởng không. Cô gái thẳng thắn cho biết cô tôn trọng những góp ý chân thành, nhưng nếu điều đó sai thì cô sẽ đưa ra quan điểm cá nhân của mình.

Cát Tường đưa ra lời khuyên cho cô gái rằng việc quen một người lớn tuổi hơn, từng trải đời là một điều tốt vì họ sẽ có những trải nghiệm và cho mình những kinh nghiệm hay.

Kết lại câu chuyện, Tường Anh nói rằng không dám hứa sẽ cho em cuộc sống như em mong muốn nhưng sẽ trân trọng và làm những điều tốt nhất cho cô. Sau cùng, cả hai quyết định hẹn hò khiến Cát Tường vỡ òa.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn