MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Lê Hoàng bàn về chủ đề “Đàn ông nghĩ gì khi phụ nữ là trụ cột của gia đình”. Ảnh: CTCC

Đạo diễn Lê Hoàng: “Vợ kiếm nhiều tiền hơn cũng không gọi là trụ cột”

An Nhiên LDO | 04/09/2022 06:58

Lê Hoàng và Đức Thịnh cho rằng, dù vợ có kiếm tiền nhiều đến đâu cũng chưa thể gọi là trụ cột gia đình, làm trụ cột phải vẫn còn nhiều việc khác cần lo.

Với chủ đề “Đàn ông nghĩ gì khi phụ nữ là trụ cột của gia đình” của chương trình “Có hẹn lúc 22 giờ” vừa lên sóng, Quang Tuấn tiết lộ, bản thân ở nhà khá cam chịu, cứ đi làm về là giao hết tiền cho vợ giữ. Vì vậy, việc chọn trang phục, giày dép đi làm cũng do bà xã quyết định.

Tuy nhiên, nam diễn viên vẫn cho rằng, vấn đề kiếm tiền cho gia đình ảnh hưởng rất nhiều đến quyền quyết định: “Trong cuộc sống, tài chính quyết định rất nhiều. Nếu có những chuyện cần ra quyết định mà không có tiền cũng không thể làm được gì”.

Với Đức Thịnh, hầu hết mọi việc đều do bà xã quyết và gia đình đang theo chế độ “mẫu hệ”. Anh nói: “Thời đại bây giờ khác xa ngày xưa, phụ nữ có nhiều khả năng hơn và họ chủ động nhiều thứ hơn. Rất nhiều gia đình hiện nay theo chế độ “mẫu hệ” giống như nhà của Đức Thịnh” - nam đạo diễn cho rằng, những người đàn ông có vợ quyết định mọi việc rất may mắn.

Song anh vẫn không đồng tình với việc gọi Thanh Thúy là trụ cột gia đình: “Mình cần phải hiểu chữ trụ cột là như thế nào, chứ không hẳn nắm tài chính sẽ là trụ cột, vẫn có những vấn đề phải do chồng quyết định”.

Đồng ý với Đức Thịnh, Lê Hoàng cho rằng, trụ cột có rất nhiều vấn đề phải lo chứ không phải chỉ biết kiếm nhiều tiền. Theo nam đạo diễn, đàn ông ở Việt Nam muốn thể hiện mình tốt nên mới đưa hết tiền lương cho vợ. Nhưng thật ra, những chuyện mà vợ quyết chỉ là việc vặt như mua gì, ăn gì, còn những chuyện lớn đều được các ông chồng quyết định hết.

Lê Hoàng cho rằng, trụ cột có rất nhiều vấn đề phải lo chứ không phải chỉ biết kiếm nhiều tiền. Ảnh: CTCC

Anh nói thêm: “Nếu muốn mua nhà 10 tỉ đồng, cả hai vợ chồng cũng phải cùng thống nhất mua ở đâu, quận nào, bao nhiêu lầu, chứ không phải vợ cầm tiền thì vợ có quyền quyết định hết”.

Ngược lại, đàn ông kiếm tiền ít hơn vợ cũng chẳng sai. Người phụ nữ kiếm tiền giỏi hơn chồng hiện nay rất nhiều nên trở thành người làm chủ kinh tế là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, kiếm nhiều tiền không đồng nghĩa với việc quyết định hết mọi việc.

“Đàn ông kiếm tiền không bằng vợ thường hay buồn tủi là vì các ông ấy không biết tìm ra sức mạnh của mình. Sức mạnh của quyền lực và đồng tiền dù to đến mấy cũng không phải là tất cả. Nếu bạn không có tiền bằng vợ thì bạn phải có một thứ mà vợ không có như trình độ văn hóa, đam mê hay sở thích nào đó không liên quan đến tiền mà được xã hội kính nể” - Lê Hoàng khẳng định.

Đạo diễn phim “Gái nhảy” nói thêm: “Một người vợ giỏi phải có một người chồng giỏi. Ví dụ, chồng là một giáo sư Toán vẫn được vợ nể vì cô ấy biết kiến thức của ông xã giá trị bằng mấy lần tiền của cô”.

Lê Hoàng khẳng định, sự “giỏi” không được tính là khả năng kiếm tiền, nên nếu vợ là trụ cột kinh tế của gia đình cũng không phải vấn đề đáng lo.

Trong cuộc trò chuyện, Đức Thịnh tranh thủ tâm sự về gia đình mình: “Hầu hết mọi người đều nghĩ thu nhập của mình nhiều hơn Thúy, nhưng thật ra đó chỉ là khoản thu trong nghệ thuật. Thanh Thúy rất giỏi, cô ấy đầu tư ở ngoài nhiều, nguồn thu cho gia đình thì Thúy nhiều hơn mình, giỏi hơn mình”.

Đức Thịnh thừa nhận không giỏi bằng vợ. Ảnh: CTCC

Nam đạo diễn bày tỏ, bản thân và bà xã ngang bằng nhau về nhiều thứ khác trong cuộc sống lẫn công việc, vì vậy anh sẵn sàng nhường bà xã, để Thanh Thúy trở thành người “chỉ huy” trong gia đình. Anh chia sẻ: “Nhường một người ngang với mình không nguy hiểm, chỉ khi nhường một người kém hơn mình mới đáng lo, vì vậy mình sẵn sàng nhường vợ”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn