MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Dạy con những quy tắc ăn uống “phải phép”

Lê Hương LDO | 17/11/2020 11:08

Các bậc phụ huynh cần quan tâm hướng dẫn các bé cách ăn uống lịch sự, gọn gàng và tránh mắc những lỗi cơ bản.

Dân gian ta có câu “Học ăn, học nói, học gói, học mở”. “Học ăn” cũng là những bước cơ bản đầu tiên trong việc giáo dục, dạy dỗ con cái của các bậc cha mẹ. Trong đó, qua cách ăn, cũng thể hiện cách dạy dỗ của cha mẹ đối với trẻ nhỏ. Một vài cách dạy trẻ dưới đây sẽ là những bước tham khảo dành cho bậc cha mẹ.

Mời trước khi ăn

Trước khi ăn cơm, hãy dạy trẻ cách phải phép khi chủ động nói lời “mời cơm” tới những người lớn tuổi. Đây là phép tắc, lễ nghĩa trên bàn ăn cơ bản và cũng khá quan trọng để các bé cần phải học ngay từ khi còn nhỏ. Và cách để thực hiện việc này đơn giản nhất chính là làm gương cho trẻ. Trước khi bắt đầu bữa cơm, cha mẹ hãy chủ động nói “lời mời” tới ông bà, các con… để tập dần thói quen cho trẻ đồng thời chỉ ra cho trẻ lý do tại sao trước khi ăn phải mời người lớn trước. Đó là sự thể hiện sự tôn trọng, lịch thiệp đối với tất cả mọi người xung quanh.

Ngồi ăn nghiêm túc

Hãy cố gắp tập cho trẻ không ngọ ngoạy trong lúc ăn. Việc ngồi ngay ngắn, nghiêm túc chính là một hình thức phải phép cơ bản. Chính vì thế, dù trẻ có hiếu động nhưng cha mẹ vẫn cần hướng dẫn cho trẻ cách ngồi ăn ngay ngắn. Việc dạy này có lẽ khá vất vả và đòi hỏi sự kiên trì từ cha mẹ. Hãy giải thích cho trẻ mỗi khi trẻ làm sai, nghịch ngợm trên bàn ăn để trẻ có thể nhớ và sớm hình thành ý thức.

Không “kén chọn” đồ ăn

Trẻ con thường không thích ăn nhiều thứ nhưng cha mẹ không nên chiều theo ý con quá nhiều. Việc kén chọn đồ ăn đôi khi sẽ khiến rơi vào những tình huống khó xử. Một vài đứa trẻ hư, không hiểu chuyện sẽ có những hành động thiếu tôn trọng người lớn khi ngồi cùng bàn ăn. Các bậc phụ huynh cũng nên tập cho các bé ăn đa dạng và thích nghi với nhiều món ăn, tránh trường hợp trẻ kén ăn sẽ dẫn đến sự khó hòa nhập sau này.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn