MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Điểm danh 5 thiết bị "hút" điện nhất trong gia đình

HẠ MÂY (Theo Aboluowang) LDO | 10/06/2022 11:41

Đối với nhiều thiết bị điện thường xuyên sử dụng, chúng ta thường chỉ tắt công tắc cho tiện, nhưng tắt công tắc chỉ đưa thiết bị vào chế độ chờ. Nếu phích cắm không được rút ra, thiết bị vẫn đang chạy. Các thiết bị dự phòng này vì thế mà tốn điện, theo thời gian tích tụ sẽ ảnh hưởng đến hóa đơn tiền điện hằng tháng của gia đình bạn.

Bình tắm nóng lạnh điện

Bình tắm nóng lạnh sử dụng điện là một trong những thiết bị điện chúng ta sử dụng hằng ngày, công suất của máy nước nóng có thể lên tới 3000w. Do hiệu suất sử dụng cao nên nếu bật máy nước nóng cả ngày thì điện năng tiêu thụ có thể gấp khoảng 20 lần. 

Chính vì vậy, khi không sử dụng, chúng ta nên tắt công tắc, trước khi tắm 1 tiếng mới bật. Khi nhiệt độ trên đèn báo đạt nhiệt độ phù hợp với việc tắm thì tắt đi, có thể tiết kiệm điện rất nhiều.

Điều hoà

Một máy điều hòa không khí có công suất 2600w thì công suất dự phòng là 1,11w. Khi điều hòa ở chế độ chờ, các linh kiện điện thực sự hoạt động liên tục, điều này không chỉ tiêu tốn điện năng mà còn làm các linh kiện nhanh lão hóa và giảm tuổi thọ của điều hòa. 

Do đó, chúng ta nên lựa chọn những loại điều hòa tiết kiệm điện, ít tiếng ồn. Đồng thời, chúng ta cũng nên thường xuyên vệ sinh bộ lọc để tránh bụi bẩn làm tắc bộ lọc ảnh hưởng đến hiệu quả làm lạnh.

Bếp từ

Công suất của bếp từ ở trạng thái chờ là 0,86w không chỉ làm tăng điện năng tiêu thụ của gia đình mà còn làm tăng tốc độ lão hóa vi mạch và giảm tuổi thọ của bếp khi bếp từ ở chế độ chờ.

Khuyến cáo ngoài việc rút phích cắm ra khi sử dụng hết, trước hết nên dùng điện để làm nóng nồi nhanh, sau đó chuyển công suất sang số nhỏ sau khi đun để tiết kiệm điện hơn.

Lò vi sóng

So với bếp từ, công suất chờ của lò vi sóng thấp hơn rất nhiều, chỉ 0,32w. Khi lò vi sóng được làm nóng, nó sẽ chỉ làm nóng thức ăn có chứa nước. 

Vì vậy, nếu thực phẩm khô hơn thì thời gian đun sẽ lâu hơn và tốn nhiều điện hơn. Nên rưới một ít nước lên thức ăn khô rồi đậy nắp lại có thể rút ngắn thời gian đun và giảm điện năng tiêu thụ rất hiệu quả.

Máy giặt

Mặc dù công suất của máy giặt ở chế độ chờ chỉ là 0,03w, nhưng điều đáng chú ý là chế độ giặt của máy giặt. Chế độ giặt yếu của máy giặt tiêu thụ nhiều điện năng hơn chế độ giặt mạnh.

Điều này là do cánh quạt giặt yếu quay rất nhiều lần và số lần bắt đầu và dừng tương đối lớn, do đó chế độ này tiêu thụ nhiều điện hơn so với giặt mạnh. Nếu không cần thiết, hãy cố gắng không sử dụng chế độ giặt yếu càng nhiều càng tốt.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn