MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Gia đình 4 thế hệ 39 thành viên cùng sống dưới một mái nhà

My Lê LDO | 10/12/2022 13:00

Song song trước biến động của đời sống hiện đại, xu hướng ở riêng ngày một trở nên mạnh mẽ. Tuy nhiên, có nhiều gia đình vẫn lựa chọn sống chung nhiều thế hệ trong một ngôi nhà.

Trong xã hội hiện nay, không ít người e ngại khi phải sống cùng với ông bà, cha mẹ, anh, em vì khoảng cách thế hệ, cách sống và suy nghĩ khác nhau dễ dẫn đến xung đột, vì vậy không ít người chọn sống riêng kể cả khi chưa lập gia đình. 

Ấy vậy mà giữa lòng Hà Nội, vẫn có những gia đình “tứ đại đồng đường” cùng nhau chung sống, hoà thuận dưới một mái nhà.

Điển hình như gia đình cụ Đỗ Thị Dụ (80 tuổi, ở Hà Đông) rất tự hào về gia đình với 4 thế hệ tổng có 39 thành viên cùng chung sống dưới 1 mái nhà gồm 11 con trai, con gái, con dâu, con rể, 15 cháu trai, cháu gái, cháu dâu, cháu rể và 12 chắt. 

4 thế hệ với những cách sống, suy nghĩ khác nhau nhưng các thành viên trong gia đình cụ luôn biết cách ứng xử để giữ hòa khí, yêu thương, tôn trọng và giúp nhau. Bên cạnh đó, các thành viên còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống, tránh xa các tệ nạn xã hội. 

“Tuy đã nghỉ hưu nhưng tôi luôn tích cực tham gia các hoạt động xã hội, các phong trào, các cuộc vận động do địa phương phát động. Các con tôi ngoài thời gian làm việc ở cơ quan cũng tích cực tham gia các phong trào do địa phương tổ chức” - cụ Dụ nói. Dù tuổi cao, nhưng cụ Dụ là gương sáng để các con cháu học tập, noi theo.

Đại gia đình hòa thuận của cụ Đỗ Thị Dụ. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Hay như gia đình ông Nguyễn Lê Mạnh Sơn (sinh năm 1951, trú tại quận Ba Đình, Hà Nội) và bà Trần Bích Thủy (sinh năm 1958) luôn được chính quyền địa phương ghi nhận là gia đình văn hóa. 

Gia đình ông có 4 thế hệ với 8 người cùng chung sống. Vợ chồng ông Sơn đã nghỉ hưu nhưng vẫn luôn tích cực tham gia công tác tại địa phương, đặc biệt quan tâm đến khuyến học, khuyến tài. 

Hàng năm, ông bà đều tặng học bổng cho các cháu học sinh vượt khó vươn lên trong học tập; tham gia hỗ trợ các quỹ “Nghĩa tình tuổi thơ”, “Đền ơn đáp nghĩa”, tham gia hoạt động thiện nguyện vùng cao như Hà Giang, Điện Biên, Lai Châu… 

Xuất phát từ tấm lòng, ông bà luôn dạy các con, cháu tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ người khác lúc khó khăn, hoạn nạn. Hai năm xảy ra dịch COVID-19, các con của ông bà đã vận động, tham gia ủng hộ Quỹ phòng chống dịch COVID-19 và các vật tư y tế với số tiền hàng trăm triệu đồng. 

Không gặp thì khó mà biết được cuộc sống những đại gia đình đa thế hệ như thế nào và cũng chẳng thể hình dung đến nay vẫn có những đại gia đình nhiều người cùng chung sống dưới một mái nhà nhưng vẫn rất hạnh phúc.

Các thành viên trong những tổ ấm luôn giữ gìn nét văn hóa truyền thống của gia đình Việt đó là sự thấu hiểu, chia sẻ, hòa thuận, ấm êm.

Để duy trì ngọn lửa hạnh phúc trong mỗi gia đình là điều không đơn giản. Song, để giữ gìn nét văn hóa truyền thống hòa thuận, ấm êm trong ngôi nhà chung sống nhiều thế hệ càng không dễ dàng.

Bởi mỗi thành viên trong gia đình đều phải thấu hiểu thói quen sinh hoạt, quan điểm sống của nhau, biết tha thứ, bao dung cho nhau. Có như vậy mới cùng nhau vượt qua mọi khó khăn cũng như tận hưởng niềm vui trong cuộc sống.

Những gia đình nhiều thế hệ như gia đình cụ Dụ, ông Sơn đang ngày càng ít đi do ảnh hưởng của đời sống hiện đại, nhưng những giá trị tốt đẹp từ những gia đình đa thế hệ đã và đang góp phần vừa “giữ lửa” hạnh phúc gia đình, vừa giữ gìn nét đẹp văn hóa của gia đình truyền thống và lan tỏa yêu thương tới cộng đồng, xây dựng xã hội văn minh.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn