MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Hãy để ý nếu trẻ có những câu nói thể hiện sự tự ti

Lê Hương LDO | 22/04/2020 08:25

Các bậc phụ huynh có con nhỏ đừng bỏ qua những câu từ mà trẻ hay dùng vì có thể đấy là dấu hiệu báo trước cho các vấn đề về tâm lý.

Có những trường hợp, do bậc cha mẹ ra sức ép con học hành, đặc mục tiêu nọ kia khiến con gặp tổn thương về tâm lý và thấy thua thiệt với bạn đồng trang lứa nếu kết quả kém.

Điều này sẽ khiến trẻ hình thành nên sự tự ti và nếu không phát hiện kịp thời sẽ dẫn đến trầm cảm, hoặc tệ hơn là tâm lý bất ổn định.

“Con không làm được”

Nếu bạn nghe thấy con nói câu nói này, việc đầu tiên cần làm chính là tạm dừng mọi công việc để ngồi nói chuyện với con. Hãy hướng dẫn, chỉ bảo và giải thích nguyên nhân của vấn đề để trẻ có thể thấy rằng, bản thân mình cũng làm được mà không cần người khác phải giúp đỡ.

Các bậc cha mẹ cố gắng khuyến khích con trẻ mạnh dạn, chủ động làm điều mà trẻ muốn, và có sự hướng dẫn của phụ huynh. Nếu như cha mẹ không để con tự làm việc, bản thân trẻ sẽ dần sinh ra tính ỷ lại. Và trong tương lai, câu nói quen thuộc “con không làm được” sẽ được trẻ nói nhiều hơn, cũng thể hiện tính cách con quá nhút nhát, e dè và đầy tự ti.

“Con sợ hỏi/ trả lời sai”

Đây là hiện trạng chung của nhiều trẻ em thế hệ hiện đại, khi mà cô giáo hỏi bài trên lớp mà ít học sinh dám giơ tay xung phong trả lời. Việc này xảy ra là bởi trẻ mang tâm lý sợ bị mắng hay trả bài sai.

Ngoài ra, việc thường xuyên mắng mỏ khi con trẻ tò mò, hỏi han nhiều khiến cha mẹ cảm thấy phiền toái và từ chối trả lời. Những hành động như vậy sẽ khiến trẻ thêm tự ti, và lo sợ mình nói sai, hoặc hỏi những câu thừa thãi khiến người khác bực mình.

Lúc này, rất cần phụ huynh khuyên bảo và dành thời gian giải thích cho trẻ, đồng thời khuyến khích khả năng tự lập, tự tìm hiểu thông qua sách vở, tivi để giúp trẻ có được mọi câu trả lời mà bé muốn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn