MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Lời dặn của mẹ Ngọc Hân trong lễ cưới khiến đông đảo khách mời xúc động. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Mẹ Hoa hậu Ngọc Hân dặn con gái điều quan trọng nhất khi kết hôn

Mi Lan LDO | 13/12/2022 15:39
Tại lễ cưới của con gái, mẹ của Hoa hậu Ngọc Hân không giấu được xúc động, bà rưng rưng khóc khi đọc đoạn thư rất dài viết cho con gái ngày lên xe hoa về nhà chồng.

Trong bức thư dài đọc ở lễ cưới con gái, mẹ của Hoa hậu Ngọc Hân dặn con gái rất nhiều điều về phép tắc ứng xử và cách phụ nữ “xây tổ ấm” trong hôn nhân. Trong đó, điểm nhấn của bức thư, bà dặn con gái hoa hậu với đại ý, “Dù là phụ nữ mạnh mẽ, cá tính, sắc sảo đến mấy, khi trở về nhà vẫn phải làm tròn bổn phận của người vợ, người mẹ”.

Theo bà Nguyễn Thị Thanh Huyền – mẹ của Ngọc Hân, ở vai trò người vợ không thể mang sự cá tính, độc lập, mạnh mẽ ra để “ganh đua” hơn thiệt với chồng. “Trong bất kỳ một việc gì, mẹ mong con hãy nghĩ cho đối phương, hãy đặt mình vào vị trí của đối phương để suy nghĩ, để cảm thông, chia sẻ”.

Lời dặn của bà Huyền dành cho con gái khiến đông đảo khách mời ở hội trường cưới xúc động. Mỗi câu dặn dò của bà đều thể hiện sự từng trải, trải nghiệm, đúc rút sâu sắc sau một đời làm vợ, làm mẹ.

Hôn nhân vốn vẫn được ví là một ngã rẽ hoàn toàn khác của tình yêu đôi lứa. Nhiều người vẫn cho rằng, “hôn nhân là địa ngục”, “hôn nhân giết chết tình yêu lứa đôi”, bởi đời sống hôn nhân sau lễ cưới sẽ chứng kiến sự va đập, mâu thuẫn thậm chí đối nghịch giữa 2 lối sống, 2 quan điểm, 2 góc nhìn của cô dâu – chú rể.

Mẹ Ngọc Hân dặn con gái, phụ nữ có mạnh mẽ đến bao nhiêu, cũng phải biết học cách mềm mại, nhún nhường khi cần, phải đặt mình vào vị thế của đối phương để thấu hiểu. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Những mâu thuẫn này khi yêu có thể chưa được bộc lộ hết, có thể đã được xoa dịu bởi cảm xúc mặn nồng thời hẹn hò, nhưng khi bước vào hôn nhân, tất cả mâu thuẫn và sự khác biệt giữa các cặp đôi sẽ được phơi bày.

Sự mâu thuẫn có thể xuất phát từ những điều rất nhỏ, một món ăn với người này là ngon – với người kia lại là thảm họa. Một câu nói vu vơ – với người này là trêu đùa – với người kia lại là sự xúc phạm. Người vợ thích sạch sẽ, ngăn nắp, người chồng có thể lại ưa tự do, bừa bãi, bạ đâu vứt đồ ở đó... Từng sự đối nghịch nhỏ sẽ tích tụ theo thời gian, dần dà có thể tạo nên không khí ngột ngạt, bức bối của hôn nhân.

Chính vì vậy, nhiều cặp đôi đã lựa chọn chia tay khi mâu thuẫn không thể giải quyết, không thể tìm thấy tiếng nói chung. Thực tế đã chứng minh, 5 năm sau lễ cưới là giai đoạn đầy thử thách với cuộc sống hôn nhân, khi hai bên tìm kiếm tiếng nói chung trong việc hòa nhập 2 tính cách. Nhiều cặp đôi không thể vượt qua “định mức” 5 năm, phải ra tòa rất sớm.

Bởi vậy, để giữ được lửa hôn nhân, để vợ chồng “trong ấm ngoài êm”, chưa bao giờ là điều đơn giản.

Trong lời dặn của mẹ Hoa hậu Ngọc Hân cho thấy, việc phụ nữ “mềm nắn rắn buông”, biết lý lẽ, biết khi nào cần mềm mại, khi nào cần cứng rắn, là điều rất quan trọng.

Ông bà ta có câu, “đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm”, ý muốn nói mỗi người đều có vai trò riêng trong việc xây dựng và gìn giữ mái ấm. Trong cuộc sống hiện đại, cả “đàn ông, đàn bà” đều phải cùng nhau xây nhà, cùng nhau xây tổ ấm. Biết nhún nhường đối phương khi cần, biết đặt bản thân vào vị trí của đối phương để suy nghĩ – là điều kiện tiên quyết để giữ lửa hôn nhân.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn