MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh minh họa.

Mùa cưới lại nghĩ tới chuyện... cái phong bì

TUỆ THIÊN LDO | 04/12/2019 13:08

Ngày nay tục lệ đi đám cưới hay bất kỳ một đám nào khác bằng phong bì tiền mặt đã trở nên quá phổ biến và thậm chí trở thành một phần cực kỳ quan trọng.

Ai cũng biết đám cưới là một trong những việc trọng đại nhất của cuộc đời mỗi con người. Là nghi thức không thể thiếu đánh dấu sự kết hợp, gắn bó hợp pháp của một cặp đôi dưới danh nghĩa vợ chồng. Đám cưới là chuyện hỷ, là chuyện đáng chúc mừng.

Từ thời ông bà xa xưa, đám cưới thường được tổ chức khá đơn giản thậm chí, chỉ thịt một con lợn, nấu vài chõ xôi là sắp đủ cỗ cho cả đám cưới. Bà con, họ hàng làng xóm, bạn bè đến chung vui, người thì tặng đôi vợ chồng trẻ chiếc chậu, người tặng chiếc mâm, chục bát...

Người mua cặp vỏ gối, người cái chăn thậm chí đôi chiếu trải giường hoặc chiếc màn gió. Những món quà đó tuy giá trị vật chất không cao nhưng nó lại bày tỏ được tấm lòng, thiện chí cầu chúc hạnh phúc cho lứa đôi của người tặng. Việc cất công đi tìm chọn và mua quà cũng là một việc làm ý nghĩa, đáng trân trọng của những vị khách mời.

Tuy nhiên, có một vấn đề xảy ra đó là sự trùng lặp của những món quà. Dĩ nhiên rồi, hàng chục, hàng trăm người cùng tặng quà trong khi những vật phẩm cần thiết cho cuộc sống gia đình lại chỉ quanh đi quẩn lại vài món đó. Điều này tạo ra sự thừa thãi không cần thiết, đôi khi là hơi lãng phí vì người được tặng nhiều quá sẽ phải cho đi, hoặc đồ để quá lâu không sử dụng cũng tự hỏng.

Về sau tục lệ tặng quà trong ngày cưới bị bỏ dần. Thay vào đó, người được mời sẽ mừng một số tiền nho nhỏ tương ứng với món quà họ muốn tặng, vừa nhanh chóng, tiện lợi lại đỡ đi sự trùng lặp.

Ngày nay tục lệ đi đám cưới hay bất kỳ một đám nào khác bằng phong bì tiền mặt đã trở nên quá phổ biến và thậm chí trở thành một phần cực kỳ quan trọng, nhắc tới đám xá là phải nghĩ ngay đến phong bì.

 
Ảnh minh họa.

Khi chúng ta đặt chân đến dự một đám cưới thì thứ đầu tiên đập vào mắt lúc bước vào chính là một chiếc thùng đựng tiền mừng được bọc vải nhung màu đỏ, bên cạnh có để sẵn phong bì và vài chiếc bút để ghi chú.

Thiết nghĩ, cuộc sống ngày càng phát triển kéo theo những sự đổi thay cần thiết và phù hợp với thời thế.

Đồng ý rằng đồng tiền hay giá trị vật chất không đo đếm được tình cảm của con người dành cho nhau nhưng nó cũng là một nhu cầu cần thiết trong cuộc sống. Tặng phong bì trong ngày cưới cũng là một cách giúp đỡ, chia sẻ gánh nặng tài chính đối với gia chủ bởi chi phí cho tiệc tùng là khá cao.

Tuy nhiên, chúng ta cũng không nên quá nặng nề về vấn đề mừng nhiều hay mừng ít, bởi khả năng tài chính của mỗi người là khác nhau. Chủ thiện chí mời, khách thiện tâm đến đã là một điều đáng quý, đáng trân trọng lắm rồi.

Những chiếc thùng để đặt tiền mừng cưới, đôi khi lại là nơi đong đếm các giá trị. Ảnh: S.T

Và nếu có thể, mong rằng trong tương lai sẽ có thật nhiều những đám cưới hướng về truyền thống được tổ chức một cách đơn giản, nhẹ nhàng không gây tốn kém. Lúc này, áp lực về phong bì mừng cưới cũng sẽ được giải tỏa.

Ai ai cũng sẽ đi đám cưới với một tâm trạng hồ hởi, mừng vui chứ không phải nơm nớp lo lắng về số tiền mừng phải bỏ ra sao cho bản thân đỡ áy náy và gia chủ cảm thấy hài lòng nữa.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn