MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nghệ sĩ Kim Tử Long và nghệ sĩ Trinh Trinh. Ảnh: ST

Nghệ sĩ Kim Tử Long tiết lộ về mối tình "chú - cháu" với bà xã kém 11 tuổi

Mai Vy LDO | 09/11/2019 13:30
Theo lời kể của nghệ sĩ Kim Tử Long, trước đó, anh với nghệ sĩ Trinh Trinh xưng hô với nhau bằng chú cháu, vì nghệ sĩ Kim Tử Long gọi mẹ của nghệ sĩ Trinh Trinh là chị.

Nghệ sĩ Kim Tử Long có 3 đời vợ. Anh kết hôn cùng người vợ đầu tiên, có cô con gái là Hoàng Kim Phụng (nghệ danh Maika). Sau đó, anh kết hôn lần hai với Cẩm Tú - em gái của danh thủ Hồng Sơn. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân đó cũng không được bền lâu.

Cuối cùng, Kim Tử Long xây dựng mái ấm với nghệ sĩ cải lương Trinh Trinh, kém hơn anh 11 tuổi. Nghệ sĩ Trinh Trinh là cháu ruột của nghệ sĩ nhân dân Thanh Tòng, chị họ của nghệ sĩ ưu tú Quế Trân. Chị và Kim Tử Long chung sống từ năm 2011, hiện có hai con trai.

Theo lời kể của nghệ sĩ Kim Tử Long, trước đó, anh với nghệ sĩ Trinh Trinh xưng hô với nhau bằng chú cháu, vì nghệ sĩ Kim Tử Long gọi mẹ của nghệ sĩ Trinh Trinh là chị.

Khi nghệ sĩ Kim Tử Long đi hát, Trinh Trinh chỉ là một khán giả nhỏ tuổi hay đi xem anh biểu diễn.

Vợ chồng nghệ sĩ Cải lương Kim Tử Long. Ảnh: ST

Khi nghệ sĩ Trinh Trinh trưởng thành, bắt đầu biểu diễn chung với Kim Tử Long trên sân khấu, lúc đó, khán giả ví họ như đôi tình nhân. Tuy nhiên, ở bên ngoài cả hai vẫn xưng hô là chú cháu. 

"Có lẽ cơ duyên của chúng tôi bắt đầu sau khi tôi đổ vỡ hạnh phúc lần thứ hai. Khi đó, tôi thực sự sụp đổ về tinh thần và hụt hẫng trong cuộc sống. Tôi nhớ, lúc đó tôi thường xuyên biểu diễn chung với Trinh Trinh. 

Từ đó, chúng tôi không chỉ gắn kết trên sân khấu mà còn thông cảm, thấu hiểu bên ngoài, rồi tình yêu đến lúc nào cũng không hay" - nghệ sĩ Kim Tử Long chia sẻ với Lao Động.

Theo nghệ sĩ Kim Tử Long, ban đầu, chuyển xưng hô từ chú cháu sang anh em cũng có phần gượng gạo. Nhưng khi duyên số đến thì tuổi tác với anh không phải là vấn đề lớn, anh chỉ quan tâm đến việc người đó có đem lại cảm xúc cho anh như thế nào và có thấu hiểu, thông cảm, bằng lòng với cuộc sống hiện tại của anh hay không.

Nghệ sĩ Kim Tử Long là thế hệ trưởng thành sau năm 1975, anh được đào tạo bởi các thầy cô giỏi nghề như NSND Phùng Há, Kim Cúc, Hoàng Ba…

Vào những năm thập niên 90, giai đoạn hoàng kim của cải lương, Kim Tử Long là cái tên quen thuộc đối với nhiều khán giả, gương mặt anh phủ sóng trên nhiều sân khấu từ Bắc đến Nam qua rất nhiều vở ăn khách: "Y Ban và nàng tiên", "Nàng tiên Mẫu Đơn", "Phụng Nghi Đình", "Mã Siêu báo phụ thù"…

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn