MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cát Tường đồng cảm với người phụ nữ tưng gãy đổ hôn nhân. Ảnh: NSCC.

Người phụ nữ tiết lộ bị chồng ly hôn vì... có hiếu khiến Cát Tường xúc động

ĐÔNG DU LDO | 27/05/2021 07:15

Tại "Hẹn ăn trưa", chị Ngọc Giao chia sẻ vì dành nhiều thời gian chăm sóc mẹ ruột đau ốm nặng nên chồng đã kiếm cớ ly hôn khiến cô đau lòng. Chia sẻ này nhận được sự đồng cảm từ bà mai Cát Tường.

"Hẹn ăn trưa" tập 287 đã ghép đôi cho anh Trần Văn Danh, 41 tuổi đang làm cơ khí lắp ráp nhà xưởng ở TPHCM và chị Lê Đỗ Ngọc Giao, 43 tuổi, đang làm nhân viên tại Đà Lạt.

Người phụ nữ là tuýp người dễ hòa nhập, vui vẻ nhưng điểm yếu là "mù đường", hay mau nước mắt. Còn anh Văn Danh cũng là kiểu người vui vẻ, chăm chỉ trong công việc, yêu thích thể thao nhưng anh có điểm yếu là hơi "nhát gái".

Anh Văn Danh từng có 2 mối tình nhưng vì khoảng cách quá xa nên anh đều lần lượt chia tay sau khi tình cảm nhạt phai. Hiện tại, anh mong muốn lập gia đình thì có thể lập nghiệp ở TPHCM hoặc nếu không sẽ về quê.

Trong khi chị Ngọc Giao từng trải qua một lần đổ vỡ hôn nhân. Sau đó chị quay sang hỏi anh Văn Danh liệu có sợ người từng đổ vỡ hay không? Đáp lại, anh Danh cho rằng đó là chuyện rất đỗi bình thường, anh không quan trọng điều đó.

Cô lý giải việc bản thân và chồng cũ ly hôn vì... có hiếu với mẹ quá. Cát Tường cảm thấy khó hiểu về chuyện này. Chị Ngọc Giao bật khóc: "Lúc đó mẹ tôi bệnh nặng, tôi cứ về chăm sóc, nuôi nấng nên phía gia đình không đồng ý, cứ bảo tôi không quan tâm gia đình nhỏ. Sau đó, tôi mới biết đó là cái cớ vì họ đã có người khác nên muốn ly hôn".

Sau gãy đổ hôn nhân, cô có mối tình thứ 2 nhưng vì gia đình cô không "môn đăng hộ đối" cả hai đã chia tay. Mối tình thứ 3, cô suýt kết hôn lần 2 thì phát hiện người này đã lạnh nhạt mình nên cô chủ động chia tay.

Cô gái nói với Cát Tường vì bản thân đã lớn tuổi nên không muốn đòi hỏi gì quá nhiều, chỉ cần tìm được một bạn trai biết yêu thương và quan tâm đến gia đình cô. Lời chia sẻ của chị Giao khiến Cát Tường khiến xúc động.

Sau đó, bà mối hỏi cô gái rằng nếu kết đôi với Văn Danh, liệu cô có chấp nhận về quê chồng sinh sống? Ngay lập tức, chị Giao trả lời nếu đủ duyên thì sống ở đâu cũng hạnh phúc.

Khi hàng rào tình yêu mở ra, cặp đôi trò chuyện để tìm hiểu nhau. Anh Danh nhận xét chị Giao là người xinh xắn, gặp nhau là một cái duyên nên hi vọng cả hai sẽ cho nhau một cơ hội.

Chị Giao hỏi anh Danh liệu nếu hợp nhau thì tính khi nào kết hôn? Sau khi nghe câu hỏi, anh nói tất cả đều tùy duyên, nhanh hay chậm không quan trọng. Chị Giao hi vọng cuộc sống hôn nhân là phải chân thành, tình yêu đủ lớn để đồng hành cùng bước qua những quãng đường gian khó.

Kết quả, cả hai đã bấm nút hẹn hò. Cát Tường vui mừng cho biết đây là cặp đôi cô không khó đoán cái kết đẹp bởi ngay từ đầu cả hai đã rất hiểu ý nhau.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn