MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường chia sẻ niềm hạnh phúc là cha của 6 đứa trẻ

M. K LDO | 11/02/2020 10:20

Nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường bày tỏ niềm hạnh phúc khi được ở cạnh các con, lớn lên từng ngày cũng như tận hưởng sự thú vị của thiên chức làm cha. 

Trong loạt ảnh mới, nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường sum vầy bên các con nuôi nhân dịp đầu năm mới. Anh hiện là bố nuôi của 6 đứa trẻ gồm Nhím (Hoàng Phúc), Tít (Gia An), Linh Đan, MiMi (Hà My), Gấu (Huy Minh) và Én (Ngân Hà). Ở nhà, anh thường gọi các con bằng tên thân mật để có cảm giác ấm áp, gần gũi. 

Nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường hạnh phúc khi làm cha của 6 nhóc tì dễ thương. Ảnh: Milor Trần.

Với nhà thiết kế tài năng này, các con được xem là tài sản quý giá nhất. Anh cũng quan tâm, chăm chút về việc ăn mặc cho các con và thường dành thời gian mua sắm hoặc thiết kế riêng trang phục cho các bé. 

Nhím là con nuôi đầu tiên mà nhà thiết kế nhận nuôi. Còn lại, 5 bé được anh nhận trong năm 2019 vừa qua. Chỉ sau thời gian ngắn, các bé đã phát triển khá nhanh, có vẻ ngoài bụ bẫm, rất đáng yêu. Những hình ảnh về các con của nhà thiết kế luôn nhận được những lời khen, sự quan tâm đặc biệt của khán giả. 

Với nhà thiết kế, việc làm cha không quá khó khăn nếu biết kiên nhẫn.

Mỗi bé mang màu sắc riêng, nếu như Nhím cá tính, Tít thông minh, Linh Đan mang vẻ ngoài đặc biệt với làn da nâu khoẻ khoắn, mắt to, môi cong, thì MiMi xinh đẹp với làng da trắng tinh, Én mang vẻ đẹp lai tây, mạnh mẽ thì Gấu lại được nhận xét có diện mạo giống nhà thiết Đỗ Mạnh Cường. Anh cho biết con gái luôn mang đến nguồn cảm hứng đặc biệt cho anh trong việc sáng tạo. 

Con gái nuôi của Đỗ Mạnh Cường có vẻ đẹp lai tây.

Cũng không khó để cảm nhận được niềm hạnh phúc của Đỗ Mạnh Cường khi ở bên các con. Tiếng cười nói của trẻ con, những giận hờn, cãi vã của chúng hiện đã là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của nhà thiết kế. 

 Anh cũng chăm chút cho các bé vẻ ngoài phong cách cá tính. 

Trong dịp Tết vừa qua, Đỗ Mạnh Cường cũng tranh thủ khoảng thời gian nghỉ ngơi để gần gũi các bé hơn. Trong 6 bé, thì Nhím, Tít và Linh Đan hiện đã đi học. Anh luôn mong muốn các con được phát triển đầy đủ, khoẻ mạnh, hạnh phúc. Đó cũng là niềm vui lớn đối với riêng anh. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn