MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Phụ huynh nghĩ gì về việc hóa trang rùng rợn cho trẻ nhân dịp Halloween?

Huỳnh Đức LDO | 31/10/2019 13:58

Vào dịp lễ Halloween, các bé luôn mong muốn được hóa trang thành những nhân vật mà mình yêu thích. Có những bé mong muốn được hóa trang thành nhân vật rùng rợn, đáng sợ. Tuy nhiên, việc hóa trang sẽ mang lại những mặt tiêu cực.

Ngày 31.10, nhiều nơi trên thế giới, nhất là ở các trường học thường tổ chức ngày lễ hội Halloween. Nhiều trường mầm non, tiểu học ở các thành phố lớn cũng có chương trình lễ hội  hóa trang công phu để các em tham gia. 

Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu rõ về ý nghĩa của ngày lễ hội Halloween nên nhiều người đã sa đà vào việc hóa trang, khiến cho ngày lễ hội trở nên phản cảm. Đặc biệt là đối với các em ở lứa tuổi bậc mầm non, tiểu học sẽ bị làm thay đổi bởi những hình ảnh hóa trang một cách quái dị. Nhiều phụ huynh đã có những quan điểm riêng về việc hóa trang cho trẻ nhân dịp Halloween này.

Gây nỗi sợ hãi cho trẻ

Chị Thủy Tiên, bà mẹ một con làm nhân viên văn phòng, khi đưa con đến trường, chứng kiến những hình ảnh hóa trang của các bé cho biết: "Trẻ con hóa trang quá kinh dị đến lớp, nhiều bạn sẽ rất sợ, về các con sẽ bị ám ảnh. Cá nhân mình không thích trẻ con hóa trang quá kinh dị như thế, nhưng có vẻ nhiều con rất thích hóa trang kinh dị như thế để dọa các bạn vì các bạn sợ chúng nó rất vui. Nhưng điều đó sẽ gây những nỗi sợ hãi cho các bé bị dọa, đêm ngủ mơ, giật mình, buổi sáng sợ đến lớp.

Chị Thủy Tiên. Ảnh: H.Đ

 Halloween không nhất thiết là phải kinh dị 

Chị Trang Nhung, một bà mẹ làm công việc kinh doanh online cho biết: "Lễ hội Halloween ở Việt Nam rất hay, tôi khuyến khích các con tham gia. Nhưng tôi không thích các con đóng vai kinh dị như thế, tại sao chúng ta không hóa trang cho trẻ theo cách dễ thương? Lễ hội hóa trang là dịp tất cả mọi người có thể hóa trang thành tất cả những gì mình thích, không nhất thiết là phải kinh dị như thế".

Chị Trang Nhung. Ảnh: H.Đ

 Ảnh hưởng tới suy nghĩ của bé

Chị Nguyễn Quỳnh, một giáo viên dạy aerobic. Chị Quỳnh có một con nhỏ, vào dịp Halloween này, chị cũng đưa con đi tham dự lễ hội hóa trang. Tuy nhiên, chị Quỳnh bày tỏ: "Việc hóa trang kinh dị là không tốt với trẻ em tại vì nó sẽ ảnh hưởng tới suy nghĩ của bé, nên mình nghĩ các bé không nên hóa trang kinh dị quá, máu me quá. Bây giờ chỉ cần đội nón, đội tóc là xinh rồi".

Chị Nguyễn Quỳnh. Ảnh: H.Đ

Bố mẹ nên cân nhắc hóa trang cho trẻ

Chị Mai Anh, một nhân viên kinh doanh ở Hà Nội cho biết: "Thực ra, các em nhỏ đều do bố mẹ hóa trang, các con có thể trở thành siêu nhân, công chúa, người nhện. Hóa trang như thế nào là do bố mẹ tự làm cho con. Còn những bạn lớn rồi, hiểu biết rồi, hóa trang như vậy bạn ấy sẽ không sợ".

Chị Mai Anh. Ảnh: H.Đ

Chị Mai Anh cũng cho biết thêm, hóa trang đa hình đa dạng, có phù thủy đen và có cả phù thủy hồng. Nên chị sẽ cân nhắc lựa chọn những hình ảnh hóa trang cho con.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn