MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh minh họa.

Tết "tan tành" bởi những nàng dâu đoảng

Hải Ngọc LDO | 22/01/2020 09:30

Với những nàng dâu đoảng, Tết chẳng khác như một "cực hình". Không ít trường hợp, Tết "tan tành" với các nàng dâu đoảng.

Tết toàn đồ ăn sẵn

Sống cùng bố mẹ từ nhỏ nên chị Hà (Thái Bình) không phải làm bất kỳ một công việc nhà nào. Bởi vậy, đến khi đi lấy chồng, chị Hà gặp khá nhiều khó khăn trong khoản nấu nướng. Đặc biệt, đến dịp Tết, chị luôn rơi vào tình trạng khủng hoảng với việc cơm nước.

Vì không biết nấu nướng nên chị Hà thường mua đồ ăn sẵn. Thậm chí, đồ cúng cũng là đồ ăn sẵn. Chị lên danh các món cần dùng dịp Tết rồi đặt, Tết chỉ việc mang về cất tủ lạnh ăn dần.

“Gà luộc, giò xào, giò lụa... chỉ cần gọi điện đặt hàng là người ta mang đến tận nhà. Nem người ta cũng làm sẵn, đến lúc ăn chỉ việc rán lên là xong”, chị Hà chia sẻ.

Có lần, chị Hà không chuẩn bị kịp đồ ăn đãi khách đành liều lĩnh vào bếp làm cơm. Cuối cùng, chồng chị phải gọi bà nội sang hỗ trợ vì chị không thể làm được món nào ra hồn. Nhìn cảnh mẹ chồng lụi cụi trong bếp nấu cơm đãi khách, nhiều người tỏ ra ngán ngẩm.

Ảnh minh họa.

Cãi nhau vì vợ tiêu hoang

Lẽ ra, Tết là những ngày sum họp đầm ấm nhất với bố mẹ, người thân thì giờ đây, Tết lại trở thành những ngày ám ảnh nhất đối với Liên (Hà Nội).

Vốn là con nhà có điều kiện nên Liên tiêu tiền khá thoải mái. Cho đến khi đi lấy chồng, cô vẫn giữ thói quen chi tiêu hoang phí này.

Cuối năm, công ty Liên nhận được một dự án, hoàn thành tốt nên cô có một món thưởng Tết kha khá. Liên tính để dành khoản thưởng Tết đó để đi mua quần áo và nước hoa. Thế nhưng, cô lại nhận lại sự phản đối của chồng. Chồng yêu cầu cô phải tiết kiệm để lo nhiều khoản quà Tết, muốn có những món quà tươm tất dành cho bố mẹ 2 bên.

Nhưng không ngờ, Liên lại mang mấy chục triệu đi mua đồ để chơi Tết. Chồng cô đi làm về, choáng váng trước việc mua sắm kiểu vung tay quá trán của Liên nên phản ứng. Liên tự ái trước lời mỉa mai của chồng, bảo tiền mình kiếm được nên thích mua gì, chơi gì là quyền của mình. Từ đó, 2 vợ chồng liên tục mâu thuẫn và mất Tết.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn