MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Thế hệ của những game thủ tóc hoa râm

Thúy Ngọc (Theo CNA) LDO | 19/02/2023 12:48
Người cao tuổi đang có xu hướng chơi game trên máy tính ngày càng nhiều, và đó không đơn thuần là những trò chơi như mạt chược, đánh bài.

Thế hệ game thủ đầu tiên là ai?

Trò chơi máy tính đầu tiên trong lịch sử với mục đích giải trí được tạo ra vào năm 1958, có tên Tennis for Two - mở đường cho những trò chơi khác. Nhưng văn hóa đại chúng công nhận trò chơi máy tính đầu tiên là Pong - một game được tạo ra vào năm 1972. Thời kỳ này xuất hiện thế hệ máy chơi game gia đình đầu tiên.

Vào những năm 1970, những người thuộc thế hệ bùng nổ trẻ sơ sinh (Baby Boomer) còn ở độ tuổi thanh thiếu niên. Đến ngày nay, thế hệ thanh thiếu niên cũng dành nhiều thời gian chơi game trên thiết bị điện tử, máy tính hay di động.

Dù các trò chơi máy tính có từ những năm 1960 và 1970, giới trẻ thời đó có xu hướng theo đuổi những mục tiêu nghề nghiệp hoặc đam mê khác hơn là chơi game. Chỉ đến những năm 1980 và 1990, trò chơi điện tử mới thực sự cất cánh, với những tựa game như Super Mario Bros (1985), Sonic the Hedgehog (1991), Myst (1993) và Doom (1993). 

Nói cách khác, thế hệ lớn lên với trò chơi máy tính không phải là thế hệ Baby Boomer mà là gen X (những người sinh từ 1965 đến 1980). Baby Boomer chính là những phụ huynh không tán thành con cái chơi game, coi trò chơi máy tính là thứ lãng phí thời gian.

Một du khách chơi thử trò chơi trên máy tính tại Vancouver Retro Gaming Expo ở New Westminster, Canada, ngày 22.6.2019. Ảnh: Xinhua

Thời thế thay đổi

Tuy nhiên, một thế hệ game thủ tóc hoa râm đang xuất hiện. Một steamer nổi tiếng TacticalGramma, 58 tuổi, là một nữ game thủ có sức ảnh hưởng lớn trong cộng đồng gamer. Bà nổi tiếng với phản xạ tuyệt vời trong các trò chơi bắn súng góc nhìn thứ nhất (FPS) có nhịp độ nhanh như Call of Duty: Warzone.

Bà thu hút 1,4 triệu lượt theo dõi trên TikTok. Trái với những streamer hay văng ngôn từ thô tục khi chơi game, người phụ nữ này lại có phản ứng duyên dáng. Ví dụ, bà sẽ thốt lên rằng: "Sao ngài dám, thưa ngài, thật xấu hổ cho ngài!", khi nghe đối thủ văng tục.

Một cuộc khảo sát năm 2019 của hiệp hội hưu trí Mỹ AARP cho thấy, người lớn tuổi đang ngày càng chơi trò chơi điện tử trên điện thoại và máy tính bảng ở Mỹ. Nghiên cứu cho thấy khoảng 51 triệu người lớn tuổi chơi trò chơi điện tử thường xuyên vào năm 2019, tăng từ khoảng 40 triệu vào năm 2016.

Điều quan trọng là cuộc khảo sát đó không chỉ rõ trò chơi nào đang được chơi, ngoại trừ việc nêu rõ rằng trò chơi giải đố và logic (50%) và trò chơi bài và xếp hình (48%) là phổ biến nhất.

Một cuộc khảo sát khác gần đây hơn của Mỹ do Hiệp hội Phần mềm Giải trí thực hiện cho thấy 6% trong số 215 triệu người Mỹ thường xuyên chơi game trên máy tính trên 65 tuổi. Độ tuổi trung bình của một game thủ điển hình là 33.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn