MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bill Gates và Warren Buffett ôn lại những thú vui tuổi thơ trong một video đăng tải năm 2018. Ảnh: Youtube /Bill Gates

Tỉ phú làm gì sau khi về hưu?

Thúy Ngọc (Theo CBS) LDO | 11/02/2023 06:30

Dù sở hữu hàng tỉ USD khi về hưu, những tỉ phú vẫn không ngừng nghỉ làm việc. Khi ấy, mục tiêu của họ không phải kiếm tiền.

Về hưu ngay khi trở thành tỉ phú là giấc mơ của không ít người, với cuộc sống trong mơ là những ngày tắm nắng trên du thuyền riêng, tiệc tùng trong một căn villa bên bờ biển mình sở hữu hay du lịch vòng quanh thế giới.

Nhưng đối với một số tỉ phú, công việc của họ chỉ bắt đầu sau khi về hưu. Dưới đây là một số hoạt động yêu thích của các tỉ phú đã nghỉ hưu trong những năm tháng hoàng kim của đời mình.

Từ thiện

Ai cũng muốn tạo sự khác biệt trên thế giới, các tỉ phú cũng không phải là ngoại lệ. Ví dụ, Bill Gates nghỉ hưu năm 2008 ở tuổi 52 để điều hành tổ chức từ thiện chuyên hoạt động ngăn chặn nạn đói, phát triển vaccine và cải thiện giáo dục tại các trường trung học ở Mỹ.

Warren Buffett còn nổi tiếng với cuộc đấu giá thường niên từ năm 2000 đến 2022 cho phép người thắng cuộc ăn trưa với mình. Năm 2022, một doanh nhân giấu tên đã trả 19 triệu USD để ăn trưa riêng với tỉ phú. Toàn bộ số tiền này được gửi cho một quỹ từ thiện tại San Francisco, Mỹ.

Xuất hiện trên truyền hình

Công chúng hâm mộ những người giàu có, đặc biệt là những tỉ phú tự thân như Warren Buffett. Không phải ngẫu nhiên các tỉ phú về hưu thường tìm một công việc mới hoặc xuất hiện trong một vai trò mới trên truyền hình hoặc trả lời phỏng vấn báo chí.

Chính trị

Xem chính trị như một sự nghiệp thứ hai sau khi về hưu là ý tưởng phổ biến với các tỉ phú. Ví dụ như Michael Bloomberg và Meg Whitman.

Sau khi kiếm được khối tài sản trị giá 1,3 tỉ USD và biến eBay thành công như ngày nay với tư cách là CEO, bà Whitman quyết định về hưu vào năm 2008 để tranh cử ghế Thống đốc California (Mỹ) với tư cách là một đảng viên Đảng Cộng hòa.

Meg Whitman thua sau khi bỏ 144 triệu USD tiền túi để vận động tranh cử, nhưng lại trở thành CEO của tập đoàn Hewlett-Packard. Hiện bà giữ chức Đại sứ Mỹ tại Kenya dù sở hữu khối tài sản trị giá khoảng 3,5 tỉ USD.

Một số tỉ phú không thích ánh đèn sân khấu chính trị, nhưng sẵn sàng hỗ trợ các ứng cử viên bằng tiền túi: doanh nhân dược phẩm Stewart Rahr đã bán công ty Kinray của mình với giá 1,3 tỉ USD vào năm 2010 và hỗ trợ Donald Trump trong cuộc tranh cử tổng thống 2012. Tiền có thể đem lại quyền lực chính trị cho một số tỉ phú ở tuổi hưu trí.

Nói chuyện và tư vấn

Nhiều tỉ phú đã nghỉ hưu là những nhà tư vấn và diễn giả được công chúng săn đón. Đừng mong đợi những buổi nói chuyện miễn phí, bởi các tỉ phú có thể kiếm hàng trăm nghìn USD khi trò chuyện, chia sẻ kiến thức, hay viết sách.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn