MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Từ đâu xuất hiện rộng rãi câu nói "Nhà bao việc" trên mạng xã hội

Hải Ngọc LDO | 18/09/2019 12:29
Mới đây, câu nói "nhà bao việc" đang trở thành câu cửa miệng của nhiều người. Vậy câu nói "nhà bao việc" này xuất phát từ đâu.

Trên mạng xã hội, câu nói "nhà bao việc" xuất hiện với tần suất dày đặc. Khi được hỏi dạo này yêu đương như thế nào, hay đi chơi không, đi ăn không, câu trả lời ngay lập tức sẽ là "nhà bao việc...".

Đặc biệt, mới đây trên mạng xã hội đang rần rần chia sẻ video về một cậu bé đứng múa trên sân khấu nhưng mang khuôn mặt muốn "hờn" cả thế giới, dù vẫn ngoan ngoãn đứng múa cùng các bạn đấy, nhưng biểu cảm của cậu bé này khá hài hước. Cư dân mạng chia sẻ video với nội dung: "nhà bao việc cứ bắt đi múa".

Thế nhưng, ít ai biết được nguồn gốc của câu nói này. Thực chất, câu nói "nhà bao việc" xuất phát từ bộ phim "Mê cung", nhân vật Thịnh Ngựa (do diễn viên Đỗ Duy Nam đóng) trong một phân cảnh khi bị thẩm vấn, nhân vật Thịnh Ngựa trả lời: "nhà em còn bao việc".

Rất nhanh chóng, một câu nói đơn giản, ngắn gọn tưởng như không mấy ai quan tâm trong phim bỗng nhiên được giới trẻ ưa chuộng và bước ra đời sống hằng ngày.

Bên cạnh đó, có ý kiến khác cho rằng, câu nói này xuất phát từ một nhóm hài gồm 3 nhân vật. Trong những clip nhỏ của nhóm hài này xuất hiện câu nói: "nhà bao việc". Từ đó, câu nói lan tỏa rộng trên mạng xã hội.

Trước đó, vào giai đoạn nửa đầu năm 2019, những cụm từ viral nhất trên mạng xã hội như: "Cục xì lầu là ông bê lắp", "Em hiểu hôn"... cũng được giới trẻ sử dụng rộng rãi và tạo nên những hiệu ứng thú vị không nhỏ trong cộng đồng mạng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn