MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Bàn giao Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên ở TP Sa Đéc trong Tháng Công nhân

Thanh Nhàn (LĐLĐ Đồng Tháp) LDO | 29/05/2023 16:10
Việc bàn giao Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên khó khăn nhà ở (TP Sa Đéc, Đồng Tháp) càng có ý nghĩa hơn khi được thực hiện trong Tháng Công nhân.

Chiều 29.5, Công đoàn các khu công nghiệp, khu kinh tế Đồng Tháp tổ chức lễ bàn giao Mái ấm Công đoàn cho gia đình đoàn viên Phạm Lý Ngân, sinh hoạt tại CĐCS Công ty Cổ phần Thủy sản Trường Giang (TP. Sa Đéc).

Ông Nguyễn Thanh Nhàn, Phó Chủ tịch Công đoàn các khu công nghiệp, khu kinh tế Đồng Tháp thực hiện nghi thức bàn giao Mái ấm Công đoàn. Ảnh: Trung Tín/LĐLĐ Đồng Tháp

Căn nhà có diện tích 66 m2, được xây dựng bằng bê tông, nền lát gạch men, mái lợp tole với kinh phí trên 120 triệu đồng. Trong đó, Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng Chi nhánh Đồng Tháp hỗ trợ 45 triệu đồng, phần còn lại do gia đình và thân nhân đóng góp.

Được biết, đoàn viên Phạm Lý Ngân, sinh năm 1989, thuộc diện hộ cận nghèo của xã Tân Khánh Đông, TP Sa Đéc. Gia đình không có đất canh tác, nên mọi chi phí chỉ trông chờ vào nguồn thu nhập từ nghề công nhân ngành cá của vợ chồng anh với khoảng 11 triệu đồng/tháng. Ngoài ra, vợ chồng anh còn phải phụng dưỡng ba, mẹ vợ và chị vợ trong hoàn cảnh hết sức đặc biệt. Ông bà không có việc làm ổn định và thường xuyên bị bệnh, lại phải trông người chị bị bệnh thiểu năng…

Dịp bàn giao Mái ấm Công đoàn, CĐCS công ty và cá nhân Phó Chủ tịch Công đoàn các Khu công nghiệp, khu kinh tế Đồng Tháp cũng tặng cho gia đình nồi cơm điện, đồng hồ treo tường. Ảnh: Trung Tín

Tại buổi bàn giao, ông Nguyễn Thanh Nhàn -  Phó Chủ tịch Công đoàn các khu công nghiệp, khu kinh tế Đồng Tháp - đã chúc mừng và mong muốn gia đình anh Ngân sau khi có được an cư sẽ sớm lạc nghiệp.

“Thời gian qua, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, nhưng vợ chồng anh vẫn nỗ lực thu xếp tốt việc nhà, và hoàn thành nhiệm vụ tại công ty. Vì thế, hy vọng rằng với sự chia sẻ này của tổ chức Công đoàn, sẽ là món quà ấm áp, tạo động lực để gia đình sớm vươn lên trong cuộc sống trong thời gian tới” - ông Nhàn nhấn mạnh.

Dịp này, CĐCS Công ty tặng cho gia đình nồi cơm điện, cá nhân ông Nhàn cũng tặng riêng cho gia đình đồng hồ treo tường.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn